Nhận định Hàn Quốc vs Thái Lan, 18h00 ngày 21/3: Cơn thịnh nộ của Bầy hổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs Thái Lan, vòng loại World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một Hàn Quốc đang khát khao chiến thắng có lẽ sẽ khiến Thái Lan phải cúi đầu.
Nhận định Hàn Quốc vs Thái Lan, 18h00 ngày 21/3: Cơn thịnh nộ của Bầy hổ ảnh 1

Nhận định trước trận đấu Hàn Quốc vs Thái Lan

Sau chiến dịch Asian Cup 2023 đầy thất vọng khi dừng bước trước Jordan tại bán kết, Hàn Quốc có lẽ là đội tuyển chứng kiến nhiều biến cố nhất trong 2 tháng qua. Không chỉ phải thay đổi vị trí huấn luyện viên trưởng, cả nền bóng đá xứ kim chi còn phải đối diện với vô vàn phong ba bão táp.

Họ đối mặt với chỉ trích nhắm vào Liên đoàn bóng đá, họ đối diện với cuộc khủng hoảng nội bộ sau sự cố Lee Kang-in mâu thuẫn với Son Heung-min...

Tất cả khiến Hàn Quốc bước vào vòng loại World Cup 2026 cùng áp lực rất nặng nề. Không chỉ phải thắng, chắc chắn họ còn phải thắng đậm Thái Lan trong lần gặp gỡ hôm nay. Bên cạnh đó, Hàn Quốc phải trình diễn một lối chơi thuyết phục, ăn khớp giữa các ngôi sao, điều họ đã không thể hiện được trên đất Qatar.

Nhận định Hàn Quốc vs Thái Lan, 18h00 ngày 21/3: Cơn thịnh nộ của Bầy hổ ảnh 2

Hàn Quốc đủ sức giành chiến thắng đậm

Phong độ, lịch sử đối đầu Hàn Quốc vs Thái Lan

So với Thái Lan, rõ ràng Hàn Quốc mạnh vượt trội về nhiều khía cạnh. Đội hình hùng hậu hơn, phong độ cao hơn, áp đảo hoàn toàn về đối đầu và hôm nay lại được thi đấu trên sân nhà, chẳng có lý do gì mà Hàn Quốc không thể thắng.

Chính Thái Lan cũng phải công nhận thực tế này. Trước giờ ra trận, người Thái đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến người hâm mộ và có đến 79,8% số người được hỏi không tin vào khả năng đội nhà giành chiến thắng.

Mọi yếu tố đều nghiêng về Hàn Quốc. Câu hỏi đặt ra không phải là họ thắng mà là phải thắng như thế nào, có thắng để khiến người hâm mộ an lòng hay không?

Thực tế là Thái Lan đã thể hiện một bộ mặt rất tích cực, hiện đại dưới thời tân huấn luyện viên Masatada Ishii. Đội bóng này thi đấu tốc độ, trực diện và rất mạnh trong khả năng chuyển đổi trạng thái. Tại Asian Cup 2023, họ là đại diện Đông Nam Á để lại ấn tượng nhất. Cả chiến dịch, người Thái cũng chỉ 2 lần nhận bàn thua.

Thái Lan bây giờ nguy hiểm hơn rất nhiều. Đội bóng này phòng ngự tốt, gắn kết và quan trọng là họ có thể phản đòn bất cứ đối thủ nào. Nhưng thực sự, Hàn Quốc vẫn là một điều gì đó quá sức đối với Thái Lan.

Trong lịch sử đối đầu, Hàn Quốc chưa bao giờ thua Thái Lan, ngay cả khi người Thái là một trong những thế lực hàng đầu châu lục với vị trí thứ 4 Asian Cup 1972. Trong 7 lần đối đầu tổng cộng, tất cả những gì Thái Lan có thể làm là cầm hòa đối thủ 0-0 hồi 1997, còn lại đều là những thất bại và đa số là thất bại đậm đà.

Xem ra, trong tình thế hiện tại khi Bầy hổ đang khát thắng, Thái Lan càng khó cưỡng được sức mạnh của những Kim Min-jae, Son Heung-min… Mục tiêu đặt ra có lẽ là có bàn thắng danh dự vào lưới Hàn Quốc.

Đội hình dự kiến Hàn Quốc vs Thái Lan

Hàn Quốc: Jo; Kim Tae-hwan, Kim Min-jae, Kim Yong-gwon, Seol Young-woo ; Hwang In-beom, Park Yong-woo, Jeong Woo-yeong; Lee Jae-sung, Son Heung-min, Lee Kang-in

Thái Lan: Khammai; Mickelson, Hemviboon, Dolah, Bunmathan; Sarach Yooyen; Mueanta, Chanathip, Supachok, Poomchantuek; Supachai Chaided

Dự đoán tỷ số: Hàn Quốc 4-1 Thái Lan

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.