Nhận định Hà Lan vs Mỹ, 22h00 ngày 03/12: Cái dớp khó xóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận định bóng đá Hà Lan vs Mỹ, vòng 1/8 World Cup 2022 lúc 22h00 hôm nay 03/12 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Mỹ đã không thắng các đại diện châu Âu tại World Cup trong suốt 20 năm qua, và họ khó lòng phá dớp trước một Hà Lan giàu kinh nghiệm hơn hẳn.
Nhận định Hà Lan vs Mỹ, 22h00 ngày 03/12: Cái dớp khó xóa ảnh 1

HLV Louis van Gaal hướng đến thành tích khủng ở World Cup

Nhận định trước trận đấu Hà Lan vs Mỹ

Sau khi giành ngôi đầu bảng A, tuyển Hà Lan sẽ đối mặt với đội nhì bảng B là Hoa Kỳ ở vòng 16 đội tại Qatar 2022. Đây là cuộc đối đầu hứa hẹn khó lường vì tuyển Hà Lan đang chơi không thực sự thuyết phục nhưng lại có nhiều ngôi sao hơn và ở một đẳng cấp cao hơn.

Cho dù thắng 2 trận và hòa 1 trận ở vòng bảng, nhưng lối chơi của tuyển Hà Lan bị giới mộ điệu liên tục chỉ trích. HLV Louis van Gaal phản ứng lại bằng cách bảo giới truyền thông hãy bay về nhà nếu thứ bóng đá “quá nhàm chán”, đồng thời tự tin vào hiệu quả mà các cầu thủ của ông thể hiện.

Bỏ qua loạt sút luân lưu, Van Gaal bất bại 10 trận liên tiếp tại World Cup trên cương vị HLV. Chỉ có Felipe Scolari (12) và Mario Zagallo (11) có chuỗi bất bại dài hơn trong lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh. Kỷ lục này sẽ tạo ra động lực lớn cho các cầu thủ Hà Lan chiến đấu.

Tuyển Hà Lan được đánh giá cao hơn tuyển Mỹ về mọi mặt, ngay cả khi phong độ của họ chưa đạt yêu cầu. Quan trọng hơn, Oranje có kinh nghiệm với các vòng knock-out đầu tiên. Họ đã lọt vào tứ kết ở 4 trong 5 lần gần nhất tham dự World Cup, và chỉ bị loại ở vòng 1/8 vào năm 2006. Trong khi đó, tuyển Mỹ đã thua 3 trong 4 trận ở vòng 1/8, chỉ thắng Mexico vào năm 2002.

Tuy nhiên, tuyển Mỹ vẫn có điểm tựa để hướng đến chiến thắng trước tuyển Hà Lan, đó là hàng phòng ngự siêu chắc, chưa thủng lưới bàn nào tại World Cup 2022. Bộ ba tiền vệ Tyler Adams, Yunus Musah và Weston McKennie trở thành tấm lá chắn hoàn hảo cho hàng thủ nhờ nguồn năng lượng dồi dào. Dù vậy, kinh nghiệm một lần nữa là điểm trừ của họ. Ở các trận đấu mang tính quyết định như thế này, kinh nghiệm thường tạo ra khác biệt lớn, đặc biệt khi sức mạnh đôi bên không quá chênh lệch.

Nhận định Hà Lan vs Mỹ, 22h00 ngày 03/12: Cái dớp khó xóa ảnh 2

Kinh nghiệm sẽ là chìa khóa giúp tuyển Hà Lan vượt qua tuyển Mỹ

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Lan vs Mỹ

Tuyển Hà Lan đang có phong độ rất cao. Họ đã bất bại 18 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 13, hòa 5). Ngoài ra, họ cũng bất bại toàn bộ 10 trận đấu tại World Cup dưới thời Louis van Gaal (chỉ tính trong 120 phút thi đấu). Trong khi đó, tuyển Mỹ không thắng 5 trận liên tiếp trước khi vượt qua tuyển Iran với tỷ số 1-0.

Đáng chú ý, tuyển Hà Lan không thua 19 trận liên tiếp trước các đối thủ ngoài châu Âu tại World Cup (thắng 13, hòa 6). Lần cuối cùng họ chịu thất bại năm 1994 khi thua Brazil 2-3. Ngược lại, tuyển Mỹ không thắng 11 trận gần đây trước các đối thủ châu Âu tại World Cup (hòa 5, thua 6).

Trong quá khứ, tuyển Hà Lan đã gặp tuyển Mỹ 5 lần, đều ở các trận giao hữu. Oranje sở hữu thành tích áp đảo với 4 trận thắng và 1 trận thua.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Mỹ

Tuyển Hà Lan chỉ mất Jeremie Frimpong vì chấn thương mắt cá, nhưng hậu vệ này chỉ là dự bị cho Denzel Dumfries bên hành lang cánh phải. Vấn đề đáng lo ngại hơn với tuyển Hà Lan là Matthijs de Ligt và Nathan Ake sẽ bị treo giò ở vòng tứ kết nếu nhận thêm thẻ vàng.

Bên kia chiến tuyến, tuyển Mỹ nhận tin vui từ Christian Pulisic. Cho dù phải nhập viện vì chấn thương xương chậu sau pha va chạm với thủ môn Iran, nhưng ngôi sao của Chelsea đã kịp hồi phục và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Ngoài ra, tiền vệ trụ cột Weston McKennie cũng tập luyện bình thường vào hôm qua, đập tan các tin đồn cho rằng anh không đủ khỏe mạnh cho trận đấu này.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Mỹ

Hà Lan: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, F. De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Mỹ: Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic

Dự đoán tỷ số: Hà Lan 1-0 Mỹ

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.