Gakpo giúp Hà Lan nhất bảng, biến Qatar thành chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại với 0 điểm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qatar đương nhiên không thể gây khó khăn cho Hà Lan. Một thất bại cho họ hoàn toàn dễ đoán, song việc rời giải với 0 điểm vẫn làm người hâm mộ chủ nhà khó chịu.
Gakpo giúp Hà Lan nhất bảng, biến Qatar thành chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại với 0 điểm ảnh 1

Al Bayt đã tổ chức 4 trận đấu kể từ khi bắt đầu World Cup, và cuộc chạm trán giữa Qatar với Hà Lan có số lượng khán giả thấp nhất (66.784 người). Tuy nhiên chênh lệch so với các trận trước cũng không quá nhiều, cho thấy người hâm mộ chủ nhà vẫn mong đợi vào điều gì đó ở đội quân của HLV Felix Sanchez. Và họ đã thất vọng.

Từ khu VIP, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng những người đứng đầu Hoàng gia Qatar đã chứng kiến đội chủ nhà vẫy chào người hâm mộ sau trận đấu. Đó là màn chia tay gượng gạo bởi trên khán đài là những chiếc ghế trống. Người hâm mộ đã ra về khá sớm. Khi trận đấu vẫn còn khoảng 10 phút, một nửa số ghế đã bị bỏ lại.

Gakpo giúp Hà Lan nhất bảng, biến Qatar thành chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại với 0 điểm ảnh 2Gakpo giúp Hà Lan nhất bảng, biến Qatar thành chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại với 0 điểm ảnh 3

Các cầu thủ Qatar tri ân người hâm mộ và những chiếc ghế trống ở Al Bayt. (Ảnh: Getty Images)

Công bằng mà nói các học trò của Felix Sanchez đã cố gắng tạo nên một cuộc chia tay ấn tượng, nhưng một khi họ không thể làm gì trước Ecuador và Senegal, thật khó để có cái kết khác trước Hà Lan. Phút 26, pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái giữa Memphis Depay, Cody Gakpo và Davy Klaassen đã mang tới cơ hội thâm nhập vòng cấm cho Gakpo. Có tới 4 cầu thủ Qatar vây quanh nhưng tiền đạo 23 tuổi của PSV vẫn thoải mái thực hiện cú dứt điểm chéo góc mở tỷ số.

Có một khoảng trống mênh mông khó có thể lấp đầy giữa đẳng cấp hai đội. Bàn thua là sự nhấn mạnh điều đó, đồng thời dập tắt ý chí chiến đấu của chủ nhà Qatar. 4 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, cách biệt đã được nhân đôi. Kỹ năng tổ chức phòng ngự của Qatar thực sự không phù hợp với chất lượng của sân chơi tầm cỡ như World Cup. Depay có quá nhiều thời gian và khoảng trống trong khu cấm địa. Anh chỉ không có bàn thắng vì thủ môn Meshaal phản xạ xuất thần. Tuy nhiên Frenkie De Jong đã có mặt để đưa bóng vào lưới, trong sự chậm chạp đáng ngạc nhiên của hai hậu vệ Qatar đứng gần đó.

Gakpo giúp Hà Lan nhất bảng, biến Qatar thành chủ nhà World Cup đầu tiên bị loại với 0 điểm ảnh 4

Bàn thắng của Gakpo, biến anh thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên ghi bàn ở 3 trận World Cup liên tiếp. (Ảnh: Getty Images)

Nỗ lực sau đó không giúp ích gì cho Qatar, cũng như không ngăn nổi dòng người rời Al Bayt. World Cup diễn ra trong 29 ngày, nhưng với đội tuyển Qatar, nó kết thúc chỉ sau 9 ngày. Họ chính thức trở thành chủ nhà tệ nhất lịch sử với 0 điểm và bị loại ngay sau vòng bảng. 12 năm trước, Nam Phi cũng bị loại nhưng còn kiếm được 4 điểm và chiến thắng kinh thiên động địa 2-1 trước Pháp.

Ngoài ra Qatar chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn và tạo ra 6 cú sút trúng đích ít ỏi. Họ cũng nên cảm thấy may mắn khi chỉ nhận 7 bàn thua. Trong trận đấu với Hà Lan, VAR cứu họ 1 lần và xà ngang cứu họ lần khác. Người 2 lần ôm đầu thất vọng là Gakpo. Mặc dù vậy với bàn thắng phút 26, cầu thủ 23 tuổi cũng đi vào lịch sử với tư cách người Hà Lan đầu tiên ghi bàn ở trận World Cup liên tiếp. Anh hiện là một trong ba cầu thủ ghi 3 bàn ở World Cup 2022, cùng Enner Valencia (Ecuador) và Kilyan Mbappe (Pháp).

Với 7 điểm và đứng đầu bảng A, Hà Lan sẽ gặp đội nhì bảng B ở vòng 1/8. Senegal xếp sau với 6 điểm sẽ gặp đội nhất bảng B.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.