Nhận định Đức vs Nhật Bản, 01h45 ngày 10/9: Niềm tin lung lay

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Nhật Bản, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Do không phải đá vòng loại EURO 2024 (Đức làm chủ nhà) nên thầy trò HLV Hansi Flick tập trung cho các trận giao hữu để làm nóng đội hình và quan trọng không kém là lấy lại niềm tin nơi NHM sau những kết quả bết bát gần đây.
Nhận định Đức vs Nhật Bản, 01h45 ngày 10/9: Niềm tin lung lay ảnh 1

Nhận định trước trận đấu Đức vs Nhật Bản

Đức chỉ có được đúng 1 trận thắng, hòa 1 và thua 3 lần ở 5 trận giao hữu trong năm nay. Trước đó, họ sớm bị loại ngay tại vòng bảng World Cup 2022 và đối thủ gây phiền muộn cho người Đức chính là Nhật Bản, với trận thắng 2-1 để trực tiếp tiễn người Đức ra khỏi giải.

Kể từ cú sốc thua Nhật Bản, Đức đã sa sút không phanh. 4 trận gần nhất họ thua tới 3, ngay cả trước các đối thủ đứng thấp hơn khá nhiều trên BXH FIFA là Colombia và Peru thì Đức vẫn trắng tay.

Tất cả đặt áp lực lên vai người Đức, khiến HLV Hansi Flick đối diện nguy cơ mất ghế. Báo chí châu Âu khẳng định Flick có thể bị sa thải nếu Đức nhận kết quả không tốt ở 2 trận giao hữu trước Nhật Bản và Pháp trong tháng này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đức vs Nhật Bản

Vì vậy, dù chỉ là giao hữu nhưng thực sự, trận đấu với Nhật Bản vào đêm nay là cứu cánh cho thầy trò Flick. Không phải ngẫu nhiên mà LĐBĐ Đức đưa trận đấu này về Wolfsburg chứ không phải Berlin hay Munich. Bởi ở Wolfsburg, Đức thường giành chiến thắng đậm, mà trận thắng 9-0 trước Liechtenstein vào năm 2021 là minh chứng.

Nhận định Đức vs Nhật Bản, 01h45 ngày 10/9: Niềm tin lung lay ảnh 2

Sane và Havertz đang trải qua những ngày tháng khó khăn tại ĐT Đức

Dĩ nhiên, Nhật Bản mạnh hơn Liechtenstein rất nhiều. Nhưng trong bối cảnh khó khăn hiện tại, xem ra làm được điều gì đó để thay đổi, người Đức sẵn sàng làm.

Nếu như Đức đang loay hoay tìm lại hình bóng xưa thì Nhật Bản vẫn thăng tiến như vũ bão sau thành công tại World Cup 2022. Họ đã ghi 10 bàn trong 2 trận đấu gần nhất. Những chiến thắng trước El Salvador (6-0) và Peru (4-1) có nghĩa là họ đang chuẩn bị tốt cho Asian Cup, sự kiện bắt đầu vào tháng 1 năm sau.

Nhật Bản cũng giữ thành tích rất cân bằng khi đối mặt với người Đức, gồm 1 thắng, 1 hòa và 1 thua. Vì vậy khi làm khách tại Wolfsburg, họ vẫn có niềm tin về một kết quả thuận lợi.

Thông tin lực lượng Đức vs Nhật Bản

Với việc Niclas Fullkrug gặp chấn thương, tuyển Đức phải triệu tập trở lại lão tướng 34 tuổi Thomas Muller cho trận giao hữu với Nhật Bản. Thông tin này phản ánh một thực tế là Đức đang thiếu tiền đạo chất lượng.

Havertz chưa tìm lại mình trong màu áo Arsenal, lại phải chơi như một tiền vệ khiến anh càng cùn mòn khả năng dứt điểm. Sane đã 2 năm chưa ghi bàn cho ĐTQG, trong khi chân sút tốt nhất Fullkrug (ghi 4 bàn từ đầu năm tới nay) lại dính chấn thương.

Đức không ghi bàn trong 2 trận đấu gần đây nhất. Trước một Nhật Bản hưng phấn, xem ra họ khó có thể cải thiện tình hình.

Đội hình dự kiến Đức vs Nhật Bản

Đức: Ter Stegen; Ruediger, Sule, Schlotterbeck; Kimmich, Guendogan, Can, Gosens; Musiala, Brandt; Havertz.

Nhật Bản: Nakamura; Tomiyasu, Itaknura, Taniguchi, H.Ito; Endo, Doan, Kamada, Kubo; J.Ito, Ueda.

Dự đoán tỷ số: Đức 1-1 Nhật Bản

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.