HLV Hoàng Anh Tuấn: Đạo đức, chuyên môn phải song hành, cái xấu cần loại bỏ để hướng tới bóng đá đẹp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, HLV Hoàng Anh Tuấn một lần nữa nhấn mạnh quan điểm "đặt đạo đức lên hàng đầu" và nói không với bóng đá xấu. Theo ông, thứ mà tất cả đang hướng tới là một đội tuyển mạnh mẽ và chơi thứ bóng đá đẹp, cả về phong cách lẫn thái độ cầu thủ.   

Trở về sau chiến tích vô địch U23 Đông Nam Á 2023 cùng ĐT U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn ngay lập tức bước vào guồng quay mới, với những mục tiêu mới nhằm phát triển bóng đá Việt Nam. Theo chiến lược gia 55 tuổi, “đây chỉ là bước khởi đầu, không phải lời khẳng định cho thành công trong tương lai”.

Nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ và luôn lao tâm khổ tứ với mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm, HLV Hoàng Anh Tuấn có cái nhìn xa hơn về chức vô địch vừa giành được. “Tôi hy vọng đây sẽ là một cú hích trong công cuộc phát triển bóng đá trẻ, khuyến khích các Học viện, trung tâm bóng đá cũng như các địa phương tiếp tục đầu tư vào thế hệ trẻ, từ đó tạo nên những lứa cầu thủ chất lượng cho đội tuyển”, ông nói với báo Tiền Phong vào sáng 30/8, tại Lễ trao thưởng Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023 của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn cũng có niềm tin mạnh mẽ vào định hướng phát triển của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông nói rằng “U23 Việt Nam vô địch với nhiều cầu thủ có tuổi đời rất trẻ cho thấy chiến lược đúng đắn của LĐBĐ Việt Nam khi mạnh dạn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, giúp họ được cọ xát ở những sân chơi khu vực và châu lục”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Đạo đức, chuyên môn phải song hành, cái xấu cần loại bỏ để hướng tới bóng đá đẹp ảnh 1
HLV Hoàng Anh Tuấn trong Lễ trao thưởng Đội tuyển U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2023 của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tại tòa soạn báo Tiền Phong. (Ảnh: Trọng Tài)

Về phần mình, chiến lược gia người Nha Trang cố gắng tạo dựng nền tảng từ lứa trẻ cho ĐTQG. Ông đang phát triển triết lý kiểm soát bóng ở đội trẻ, điều mà HLV Troussier cũng đang làm ở ĐTQG nhằm tạo nên sự xuyên suốt ở các cấp độ đội tuyển.

“Điều này không mới ở các nền bóng đá tiên tiến, khi có sự đồng bộ về mặt triết lý từ lứa trẻ đến đội tuyển quốc gia”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói, “chúng ta cũng nên như thế. Tôi nghĩ rằng lối chơi kiểm soát bóng rất phù hợp với cầu thủ bóng đá Việt và muốn xây dựng phong cách đó ở các đội trẻ. Khi lên tuyển, với triết lý, tư duy đó họ có thể thích ứng ngay”.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2023 vừa qua có thể thấy những nét thoáng qua về những gì HLV Hoàng Anh Tuấn đang thực hiện. U23 Việt Nam luôn nhỉnh hơn đối thủ về thời lượng kiểm soát bóng, và khi đạt trạng thái tốt nhất, họ đã chơi thứ bóng đá sống động, hiệu quả và đầy lôi cuốn.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Đạo đức, chuyên môn phải song hành, cái xấu cần loại bỏ để hướng tới bóng đá đẹp ảnh 2

HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng chức vô địch U23 Đông Nam Á sẽ là một cú hích trong công cuộc phát triển bóng đá trẻ. (Ảnh: Thủ Khúc)

Tất nhiên không phải trận nào U23 Việt Nam cũng tạo nên màn trình diễn xuất sắc. Song điều này không xuất phát từ triết lý hay năng lực các cầu thủ. HLV Hoàng Anh Tuấn giải thích: “Khi bước vào giải đấu, Ban huấn luyện sẽ lựa chọn đội hình, đấu pháp tùy theo đối thủ và thời điểm, với mục đích đi tới trận cuối cùng.

Chính vì vậy ở giải U23 Đông Nam Á 2023, U23 Việt Nam có vẻ thiếu thuyết phục ở hai trận vòng bảng gặp Lào và Philippines. Nhưng sau đó, ở hai trận bán kết và chung kết, tất cả đã thấy một U23 Việt Nam khác hẳn. Tất cả hẳn cũng nhận ra đội hình xuất phát hai trận này giống hệt nhau. Đó là khi chúng tôi sử dụng đội hình tối ưu vào thời điểm quan trọng, đồng thời vẫn có lực lượng dự phòng đủ tốt, luôn sẵn sàng ra sân”.

HLV 55 tuổi cũng nói thêm, “ở hai trận vòng bảng U23 Việt Nam có một chút thiếu sự chuẩn bị về mặt tâm lý”. “Các cầu thủ đánh giá thấp Lào và Philippines, để rồi không sẵn sàng chơi với quyết tâm cao nhất, thể hiện tất cả những phẩm chất họ có”, ông chia sẻ, “Sau hai trận đó, Ban huấn luyện đã chấn chỉnh lại thái độ cầu thủ, nhắc nhở họ đến với giải đấu nhằm mục đích học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Đồng thời, lưu ý tất cả rằng hãy chơi với tinh thần cao nhất, thi đấu với hơn 100% sức lực để có trải nghiệm đầy đủ, qua đó tích lũy kinh nghiệm, bài học hữu ích làm hành trang hướng đến tương lai”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Đạo đức, chuyên môn phải song hành, cái xấu cần loại bỏ để hướng tới bóng đá đẹp ảnh 3HLV Hoàng Anh Tuấn: Đạo đức, chuyên môn phải song hành, cái xấu cần loại bỏ để hướng tới bóng đá đẹp ảnh 4

HLV Hoàng Anh Tuấn đã được hưởng trái ngọt sau nhiều năm vun trồng thế hệ trẻ. (Ảnh: Thủ Khúc)

Trong “hành trang cho tương lai” mà HLV Hoàng Anh Tuấn đề cập, không chỉ bao gồm năng lực chuyên môn mà còn cả đạo đức. Ông nói: “Tất cả chúng ta, từ LĐBĐ Việt Nam đến người hâm mộ đều hướng tới bóng đá đẹp. Với tôi, đạo đức là yếu tố coi trọng hàng đầu. Thật tiếc khi giải đấu vừa rồi có một số hình ảnh không đẹp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban huấn luyện đã trao đổi thẳng thắn và chấn chỉnh các cầu thủ. Trong đó, tôi thể hiện rõ quan điểm không đồng tình, nhấn mạnh không muốn nhìn thấy điều tương tự một lần nữa.

Ngay từ trước giải đấu, tôi đã nói với các cầu thủ, thành tích là quan trọng, nhưng trên hết phải giữ được hình ảnh đẹp, không chỉ cho các bạn mà còn cả đội tuyển và đất nước. Đạo đức cũng như chuyên môn luôn phải song hành”.

Mặc dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng hy vọng người hâm mộ rộng lượng với các cầu thủ. “Chúng ta cần nhìn sự việc đa chiều hơn, rằng trong một giải đấu có sự cạnh tranh và áp lực cao, chuyện bức xúc hay phản ứng tức thời hoàn toàn có thể xảy ra”, ông cho biết, “Vì vậy nên cảm thông cho các cầu thủ. Dù sao họ vẫn còn quá trẻ. Điều cần thiết là những sai lầm không được phép lặp lại”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: Đạo đức, chuyên môn phải song hành, cái xấu cần loại bỏ để hướng tới bóng đá đẹp ảnh 5

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, thành tích là quan trọng, nhưng trên hết phải giữ được hình ảnh đẹp, không chỉ cho các bạn mà còn cả đội tuyển và đất nước. (Ảnh: Thủ Khúc)

Nhìn lại cả giải đấu, chiến lược gia từng đi vào lịch sử với tư cách HLV đội tuyển bóng đá 11 người đầu tiên của Việt Nam tham dự một VCK World Cup (U20 World Cup 2017) nói rằng phẩm chất tốt nhất của U23 Việt Nam là “tinh thần thi đấu và kỷ luật chiến thuật”.

“Các cầu thủ tuân thủ tốt đấu pháp Ban huấn luyện đề ra và chơi với quyết tâm cao nhất. Như chúng ta đã thấy, trận chung kết trải qua 120 phút cùng loạt luân lưu căng thẳng nhưng các cầu thủ vẫn chơi như tôi mong muốn, giữ được ý chí và thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quan trọng nhất”, ông nói.

Màn thể hiện của lứa trẻ và sự trưởng thành của họ là điều HLV Hoàng Anh Tuấn rất đỗi tự hào, củng cố niềm tin vào hành trình phát triển của bóng đá Việt Nam mà ông đang là một phần quan trọng.

MỚI - NÓNG