Nhận diện 4 ổ dịch trong cộng đồng ở TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Thị trấn Nhà Bè, H.Nhà Bè phong tỏa nơi ở của 2 ca dương tính là hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Gò Vấp chiều ngày 27/5 (Ảnh: HCDC)
Thị trấn Nhà Bè, H.Nhà Bè phong tỏa nơi ở của 2 ca dương tính là hội viên Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Gò Vấp chiều ngày 27/5 (Ảnh: HCDC)
TPO - Chỉ trong vòng 10 ngày, TPHCM liên tục phát hiện các ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, trong đó nhiều ổ dịch chưa xác định được nguồn lây.

Ổ dịch tại Q.Gò Vấp

Ổ dịch mới nhất tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng quận Gò Vấp (hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp, TPHCM) vừa được phát hiện ngày 27/5.

Ông Nguyễn Trí Dũng- Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sau khi nghe tin báo có ca nghi nhiễm từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong thời gian chờ xét nghiệm khẳng định đã phát hiện thêm 2 trường hợp nữa cũng nghi nhiễm. Tính đến hiện tại có 36 trường hợp nghi mắc COVID-19 liên quan đến giáo phái này.

Trong 36 trường hợp thì có 29 trường hợp là hội viên Hội thánh truyền giáo Phục hưng dương tính với SARS-CoV-2. Ngoài ra 7 trường hợp dương tính khác là F1 của các trường hợp dương tính của các hội viên này. Trong đó có 4 trường hợp làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 trường hợp là tiếp xúc ở gần nơi cư trú.

Nhận diện 4 ổ dịch trong cộng đồng ở TPHCM ảnh 1

Hẻm 415 Nguyễn Văn Công, P.3, Q.Gò Vấp - địa điểm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng bị phong tỏa

Hiện ngành chức năng đã phong tỏa, cách ly tạm thời các địa điểm thuộc 8 quận, huyện có liên quan đến 36 trường hợp dương tính trên gồm Q.12, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.Tân Bình, Q.Tân Phú, H.Hóc Môn, H.Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng Gò Vấp vẫn chưa xác định được nguồn lây. Theo vị mục sư của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng này thì từ đầu tháng 5 đến nay đã không tuyên truyền đạo bên ngoài, không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ nước ngoài.

Ổ dịch tại TP Thủ Đức

Đây là ổ dịch đầu tiên được tại TPHCM được phát hiện hôm 18/5. Hai bệnh nhân (BN) 4514, 4583 làm việc tại một công ty kiểm toán tại đường Pasteur (Q.3).

Nhận diện 4 ổ dịch trong cộng đồng ở TPHCM ảnh 2

Lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư ở TP Thủ Đức, nơi ở của BN 4514

Sau khi BN 4514 tại TP Thủ Đức đến bệnh viện thăm khám thì phát hiện dương tính, F1 của bệnh nhân là nữ đồng nghiệp (BN 4583) sau đó cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nhiễm COVID-19. HCDC cũng đã điều tra, truy vết nguồn lây, từ đó đã xác định BN 4583 đã từng đi Hải Phòng 12 ngày trong dịp lễ 30/4, đây là nguồn gốc lây nhiễm của chuỗi này.

Ổ dịch tại Q.3

Đây là chuỗi lây nhiễm liên quan đến quán bánh canh O Thanh (hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3, TPHCM). Có 5 trường hợp (mẹ và 3 người con và cháu ngoại của quán bánh canh) là BN4780, BN4781, BN4782, BN5329, BN5463. Chuỗi lây nhiễm này cũng chưa xác định nguồn gốc lây nhiễm.

Nhận diện 4 ổ dịch trong cộng đồng ở TPHCM ảnh 3

Hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3 liên quan đến người bán bánh canh O Thanh mắc COVID-19

Thành phố đã truy vết tổng cộng 94 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 4 trường hợp dương tính là BN4781, BN4782,BN5392, BN5463, 87 trường hợp còn lại âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 03 đang chờ kết quả. Truy vết 835 trường hợp tiếp xúc khác trong đó 815 có kết quả xét nghiệm âm tính, 20 đang chờ kết quả. Mở rộng xét nghiệm lần 1 liên quan chùm ca bệnh này cho 1.019 người, tất cả đều âm tính. Khi phát hiện thêm các trường hợp nhiễm mới thành phố mở rộng lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với 106 mẫu xét nghiệm, 100 có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Ổ dịch tàu ASHICO VICTORIA

Tàu ASHICO VICTORIA chở gạo - quốc tịch Panama, trên tàu có 17 thuyền viên Việt Nam, xuất phát từ Kakinada - Ấn Độ đến TP HCM vào ngày 26/5. Tàu neo đậu tại phao số 0 (Vũng Tàu), không vào Cảng Sài Gòn.

Trong đó, 9 thuyền viên đã được HCDC lấy mẫu xét nghiệm, có kết quả dương tính vào ngày 26/5. Hiện 8 thuyền viên còn lại đã được cách ly tại tàu.

Nhận diện 4 ổ dịch trong cộng đồng ở TPHCM ảnh 4

Cơ quan chức năng vẫn đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 chiều ngày 27/5 (Ảnh: HCDC)

Theo HCDC, ngành y tế thành phố đang tiếp tục điều tra, truy vết người tiếp xúc và các địa điểm dịch tễ, huy động nguồn lực từ các bệnh viện để khẩn trương thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và cập nhật kết quả xét để có phương án tiếp theo.

Hiện, TPHCM có 3.154 người đang cách ly tập trung, 1.108 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú. “Người dân cần cảnh giác cao độ vì ai cũng có thể là F0; Bình tĩnh thực hiện theo các khuyến cáo phòng dịch của ngành Y tế; đồng thời tuân thủ các quy định phòng chống dịch” – ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc HCDC khuyến cáo.

MỚI - NÓNG