Nhận dạng người phụ nữ bị cắt cổ trôi sông Sài Gòn

Thi thể của bà Xuân được lực lượng chức năng vớt lên vào sáng 30/5
Thi thể của bà Xuân được lực lượng chức năng vớt lên vào sáng 30/5
Sau 4 ngày người dân phát hiện thi thể một phụ nữ có nhiều vết chém trên người trôi trên sông Sài Gòn, cơ quan điều tra đã xác định được lai lịch và nhận định đây là vụ án mạng.

Danh tính của người phụ nữ xấu số là bà Trần Thị Xuân (52 tuổi, ở quận Bình Tân, tạm trú lầu 2 số 275 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM).

Cơ quan điều cho biết, ngày 30/5 người dân phát hiện một xác chết có nhiều vết chém trên cơ thể trôi sông tại gầm cầu Ông Lãnh, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1.

Đến 21h ngày 3/6, anh Phạm Ngọc Hưng (33 tuổi, ở quận Bình Tân) đến công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trình báo ngày 2/6 anh điện thoại cho mẹ là bà Xuân, nhưng không liên lạc được, đến nơi làm việc của bà cũng không thấy.

Nhận dạng người phụ nữ bị cắt cổ trôi sông Sài Gòn ảnh 1

Căn nhà trọ bà Xuân thuê ở


Sau đó, anh này đến phòng trọ số 275 Nguyễn Công Trứ tìm mẹ thì thấy cửa phòng khép hờ, trong phòng có nhiều vết máu, đồ đạc bị xáo trộn nhưng không thấy người.

Cơ quan điều tra đã cho anh Hưng nhận dạng xác người phụ nữ trôi trên sông và anh khẳng định đó chính là mẹ ruột của mình.

Ngay sau đó, công an quận 1 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường phòng trọ, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Xuân.

Theo Khánh Trung

Theo Zing
MỚI - NÓNG