Nhà vệ sinh từ vật liệu tái chế

Học sinh trường Tiểu học Bá Xuyên đong cát vào chai làm thành “gạch” xây nhà vệ sinh Ảnh: CTV
Học sinh trường Tiểu học Bá Xuyên đong cát vào chai làm thành “gạch” xây nhà vệ sinh Ảnh: CTV
TP - Công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu tái chế từ chai nhựa vừa được khởi công tại trường Tiểu học Bá Xuyên (xã Bá Xuyên, TP Sông Công, Thái Nguyên) góp phần đáp ứng nhu cầu của học sinh và bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa.

Theo thiết kế, công trình nhà vệ sinh mới ước tính sử dụng 4.500 viên gạch sinh thái là các chai nhựa được đong đầy cát. Công trình hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo nhu cầu vệ sinh của học sinh nhà trường. Trường Tiểu học Bá Xuyên hiện có 14 lớp với hơn 400 học sinh, trong đó có gần 300 em đăng ký ăn bán trú. Công trình vệ sinh của học sinh tại điểm trường mới chỉ có một, quy mô 20m2, đáp ứng được một nửa nhu cầu vệ sinh của học sinh.

Chị Nguyễn Mỹ Linh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, cho biết, học sinh Bá Xuyên và đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố Sông Công sẽ chung tay thu gom vỏ chai nhựa và tạo ra hàng ngàn viên gạch. Hoạt động này không chỉ hướng đến xây dựng những công trình “Vì đàn em thân yêu” mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phân loại rác và xử lý, tái chế rác thải nhựa tại địa phương.

Dự kiến sẽ có 7 công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu từ chai nhựa được khởi công, xây dựng ở tỉnh Thái Nguyên. Công trình do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Ngoài xây dựng nhà vệ sinh, đơn vị tài trợ còn tổ chức các lớp học tuyên truyền về nước sạch cho học sinh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.