Nhà văn Triệu Xuân - tác giả tiểu thuyết nổi tiếng 'Giấy trắng' qua đời

0:00 / 0:00
0:00
Nhà văn Triệu Xuân - tác giả tiểu thuyết nổi tiếng 'Giấy trắng' qua đời
TPO - Theo tin từ Hội Nhà văn TPHCM, nhà văn Triệu Xuân - Hội viên hội Nhà văn Việt Nam đã qua đời tại TPHCM sau 1 thời gian trị bệnh, hưởng thọ 70 tuổi.

Nhà văn Triệu Xuân tên thật là Triệu Xuân Điến, sinh năm 1952 tại Hải Dương. Ông tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1973 rồi tình nguyện vào chiến trường miền Nam làm phóng viên chiến trường tại Đài Phát thanh Giải phóng, thường trú tại khu V - Trung Trung Bộ.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông làm phóng viên tại Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại TPHCM. Năm 1986, ông trở thành hội viên hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 1997, ông là Phó Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Đầu tư tại TPHCM. Từ năm 2000, ông chuyển sang làm Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản Văn học tại TPHCM.

Nhà văn Triệu Xuân - tác giả tiểu thuyết nổi tiếng 'Giấy trắng' qua đời ảnh 1
Nhà văn Triệu Xuân

Trong cuộc đời cầm bút của mình, ngoài công việc viết báo, Triệu Xuân còn viết văn với nhiều tác phẩm phản ánh cuộc sống như “Sức mạnh từ trong lòng đất” - truyện ký; “Những người mở đất” - truyện vừa; “Nổi chìm trong dòng xoáy” - tiểu thuyết; “Đâu là lời phán xét cuối cùng” - tiểu thuyết; “Sóng lừng”- tiểu thuyết; “Cõi mê” - tiểu thuyết. “Lấp lánh tình đời” - Truyện & Ký chọn lọc. Đặc biệt, bộ 3 cuốn tiểu thuyết là “Giấy trắng”, “Trả giá” và “Bụi đời” của ông đã được bạn đọc đánh giá cao và được tái bản rất nhiều lần.

Nhà văn Triệu Xuân - tác giả tiểu thuyết nổi tiếng 'Giấy trắng' qua đời ảnh 2
Một số tác phẩm của nhà văn Triệu Xuân

Ngoài ra, Triệu Xuân còn nhiệt tình tham gia công tác của Hội như ông làm Ủy viên BCH, Trưởng ban Sáng tác hội Nhà văn TPHCM khóa 4: 2001-2005, làm Phó Chủ tịch Hội đồng văn xuôi hội Nhà văn TPHCM khóa 5: 2005-2010; Ủy viên Ban chấp hành Chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại TPHCM nhiệm kỳ I năm 2005-2010; Phó Trưởng chi hội Hội Nhà văn Việt Nam tại TPHCM nhiệm kỳ 2011-2015.

Đầu năm 2019, Triệu Xuân bị phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn cuối và đã di căn tới xương. Dù vậy, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, vừa chống chọi với bệnh tật, vừa tiếp tục cầm bút và đã cho ra mắt 2 tác phẩm là tập phê bình tiểu luận chân dung mang tên “Sống và viết” và tuyển tập những bài của các nhà văn, nhà báo, bạn đọc viết về tác phẩm của Triệu Xuân mang tên “Triệu Xuân nghĩa tình bạn hữu”.

Nhà văn Triệu Xuân - tác giả tiểu thuyết nổi tiếng 'Giấy trắng' qua đời ảnh 3
Dù bị ung thư phổi nhưng nhà văn vẫn lạc quan

Triệu Xuân đã giã từ cõi trần vào trưa ngày 26/10, hưởng thọ 70 tuổi.

Lễ tang nhà văn Triệu Xuân diễn ra vào tối ngày 26/10 tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Linh cữu của ông được đưa đi hỏa thiêu tại công viên Phước Lạc Viên (Thị xã Dĩ An- tỉnh Bình Dương) vào chiều mai 27/10.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.