Nhà văn Đỗ Bích Thúy giành giải thưởng thi viết về quân đội và quốc phòng

Nhà văn Đỗ Bích Thúy đạt giải Nhì cuộc thi viết về quân đội và quốc phòng
Nhà văn Đỗ Bích Thúy đạt giải Nhì cuộc thi viết về quân đội và quốc phòng
TPO - Nữ nhà văn Đỗ Bích Thúy cùng các tác giả đoạt giải được tôn vinh trong lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Quân đội anh hùng, Quốc phòng vững mạnh” chiều 30/12.

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc thi viết “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh” năm 2019. Sau 10 tháng phát động, tới 20/12, BTC nhận được hơn 150 tác phẩm dự thi, trong đó đã lựa chọn, đăng tải gần 100 tác phẩm.

Đại tá Đoàn Xuân Bộ, Phó tổng biên tập báo QĐND, Phó Trưởng BTC trong báo cáo tổng kết đánh giá nhiều tác phẩm tập trung ca ngợi cán bộ, chiến sĩ quân đội đã khắc phục mọi khó khăn, không ngại hiểm nguy, thể hiện tinh thần xả thân giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Đó là các tác phẩm: “Nơi ấy có mìn” (Văn Tuấn-Dâng Triều); “Gieo mầm sống cho vùng đất chết” (Nguyễn Đức Lưu); “Sự sống sau những chuyến bay cấp cứu biển xa” (Thành Trung-Công Giang)…

Một trong những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ là đức hy sinh. Ca ngợi đức tính cao quý này, một số tác phẩm tôn vinh tinh thần cống hiến, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần mang lại niềm tin cho nhân dân như: “Nơi “mở lại” những cánh cửa cuộc đời” (Ngô Anh Thu); “205 con nuôi đồn biên phòng” (Kim Anh); “Bên trong dãy nhà không ban công” (Quang Thắng), “Lặng lẽ sáng tạo và cống hiến” (Nguyễn Chí Hòa)…

Nhà văn Đỗ Bích Thúy giành giải thưởng thi viết về quân đội và quốc phòng ảnh 1  Ông Trần Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thiếu tướng Phạm Văn Huấn TBT báo Quân đội nhân dân trao giải nhất cho tác giả. Ảnh: Thái Hưng

Nhiều tác phẩm phản ánh khá toàn diện các mặt về việc quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi làm nhiệm vụ thời bình, thực hiện hoạt động đối ngoại quân sự-quốc phòng của Quân đội ta trong những năm qua.

Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, Hội đồng Chung khảo thống nhất lựa chọn ra 19 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Không thể làm lung lay ý chí, bản chất cách mạng của Quân đội ta” của tác giả Nguyễn Văn Hải, Báo Quân đội nhân dân. Ba giải Nhì thuộc về nhà văn Đỗ Bích Thúy, tác giả Trần Đức Uân, Nguyễn Anh Tuấn-Phạm Hoàng Hà-Lê Duy Thành.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy giành giải thưởng thi viết về quân đội và quốc phòng ảnh 2 Các tác giả nhận giải Ba

Tác giả Biện Văn Cường (đạt giải Ba) thay mặt các tác giả nhận giải chia sẻ cảm xúc tham gia cuộc thi viết về quân đội, quốc phòng. Anh mong muốn có thêm nhiều cuộc thi để tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của quân đội, lan tỏa hình ảnh bộ đội cụ Hồ hơn nữa trong thời kỳ mới.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.