Nhà tù Nigeria bị đột kích, hơn 800 tù nhân trốn thoát

0:00 / 0:00
0:00
Binh sĩ Nigeria đi tuần ở Borno. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Nigeria đi tuần ở Borno. Ảnh: Reuters
TPO - Các tay súng đã tấn công một nhà tù ở bang Oyo của Nigeria vào tối muộn 22/10 và giải thoát hơn 800 tù nhân.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 23/10, cơ quan chức năng Nigeria cho biết những kẻ tấn công được trang bị vũ khí đã đột kích một nhà tù ở bang Oyo và đấu súng với lực lượng an ninh. Nhóm này cho nổ tung tường bao nhà tù và giải thoát hàng trăm tù nhân.

Khoảng 575 tù nhân - tất cả đều đang chờ xét xử - đã mất tích, trong khi 262 tù nhân chạy trốn đã bị bắt lại. Hiện chưa rõ con số thương vong trong vụ tấn công.

“Tất cả các tù nhân chờ xét xử đã bỏ chạy, trong khi phòng giam những người đã bị kết án và phòng giam nữ tù nhân không bị ảnh hưởng”, quản giáo nhà tù cho biết.

Tình hình an ninh Nigeria trong thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Hàng loạt vụ bắt cóc học sinh đòi tiền chuộc đã xảy ra ở khu vực tây bắc, và lực lượng nổi dậy Hồi giáo đang hoành hành ở vùng đông bắc.

Hồi tháng 4, một vụ tấn công tương tự đã được tiến hành nhằm vào nhà tù ở bang Imo của Nigeria, khiến 1.800 tù nhân trốn thoát.

Tháng 9, một nhà tù ở bang Kogi đã bị đột kích và 260 tù nhân đã được một nhóm vũ trang giải thoát.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.