Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới'

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới'
TPO - Nằm trong danh sách 7 nhà thờ nổi tiếng của thủ đô, Nhà thờ Lớn với kiến trúc cổ kính, uy nghiêm không chỉ là nơi hành lễ của các tín đồ công giáo mà còn là điểm tham quan của nhiều du khách mỗi khi có dịp đến Hà Nội.
Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 1

Nhà thờ mở cửa tự do cho khách tham quan, tuy nhiên lịch mở cửa tham quan có thể thay đổi tùy thời điểm.

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 2
Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 3

Kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của Nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 4

Tuy vậy, Nhà thờ Lớn Hà Nội vẫn có những chi tiết mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, đó là các chi tiết chạm trổ, sơn son thếp vàng. Nhà thờ được xây bằng gạch đất nung, tường trát bằng giấy bồi.

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 5

Sự tương phản của màu sơn sau khi được tu sửa.

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 6

Ô cửa cũ màu cam được thay thế bằng màu sơn mới

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 7

Nhiều hạng mục tư bổ đã hoàn tất.

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 8
Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 9

Phần lớn công tác tu bổ đã hoàn thiện.

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 10

Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m, hai tháp chuông cao 31,5m. Nhà thờ Lớn còn có bộ 5 quả chuông treo ở hai tháp chuông. Mặt tiền có chiếc đồng hồ lớn, liên kết trực tiếp với 5 quả chuông. Trung tâm quảng trường phía trước có đài Đức Mẹ bằng kim loại.

Nhà thờ Lớn Hà Nội trước ngày 'khoác áo mới' ảnh 11

Nhà thờ Lớn Hà Nội được "khoác tấm áo mới" nhìn từ phía sau.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.