Nhà tài phiệt Ukraine bị bắt tại khu trượt tuyết ở Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ nhà tài phiệt Ukraine - Konstantin Zhevago tại khu nghỉ mát trượt tuyết xa hoa Courchevel trên dãy Alpine hôm 28/12, theo yêu cầu của Kiev. Zhevago hiện đang bị truy nã do liên quan đến một vụ tham ô và rửa tiền.

Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (SBI) cho biết cơ quan này đã rất nỗ lực để bắt giữ Zhevago sau khi tìm kiếm sự hỗ trợ của khoảng 38 quốc gia. Vụ bắt bớ được tiến hành sau nhiều tháng trao đổi và phối hợp giữa SBI với lực lượng an ninh Pháp.

Dự kiến, một tòa án Pháp sẽ ra phán quyết về việc liệu Zhevago có bị giam giữ trong khi Kiev chuẩn bị yêu cầu dẫn độ hay không.

Tại Ukraine, Zhevago bị cáo buộc biển thủ 113 triệu đô la từ Ngân hàng Tài chính và Tín dụng, làm tổn hại đến lợi ích của nhà nước và các khách hàng của ngân hàng. Ông cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền.

Ukraine đã tịch thu tài sản của Zhevago, bao gồm “cổ phần trong các doanh nghiệp của ông trị giá hàng trăm triệu hryvna” và 26 bất động sản. Ông cũng là một trong những doanh nhân bị Kiev quốc hữu hóa tài sản vào tháng 11 vừa qua.

Zhevago là người sáng lập và cổ đông lớn của công ty khai thác - kinh doanh hàng hóa có trụ sở tại Thụy Sĩ, Ferrexpo. Ông cũng từng là một nghị sĩ Ukraine lâu năm, trong hơn hai thập kỷ từ năm 1998 đến năm 2019.

Theo Forbes, Zhevago vẫn là người giàu thứ năm ở Ukraine, mặc dù giá trị tài sản ròng của ông đã giảm từ 2,1 tỷ đô la xuống còn 1,4 tỷ đô la vào năm 2022.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.