Nhà nguyên trưởng phòng giáo dục huyện bị tạt sơn đêm mùng 1 Tết

Nhà ông Vinh bị tạt sơn
Nhà ông Vinh bị tạt sơn
TPO - Ngày 13/2 (mùng 2 Tết), ông Y Thắng Niê – Trưởng Công an xã Ea Phê, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đã lập biên bản ghi nhận hiện trường và củng cố hồ sơ để làm rõ vụ một hộ dân trên địa bàn bị tạt sơn vào nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà bị tạt sơn là của gia đình ông Phạm Xuân Vinh – nguyên Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Krông Pắk (vừa nghỉ hưu từ tháng 1/2021).

Theo ông Vinh, vào sáng cùng ngày, ông phát hiện trước cửa nhà và sân bị tạt sơn (màu đỏ).

“Qua trích xuất camera của gia đình, tôi phát hiện nhà bị tạt sơn vào khoảng 22h30 mùng 1 Tết. Chúng tôi rất bức xúc, không biết kẻ nào lại gây ra những chuyện này ngay vào dịp Tết. Rất mong cơ quan công an điều tra, làm sáng tỏ vụ việc”, ông Vinh thông tin.

Nhà nguyên trưởng phòng giáo dục huyện bị tạt sơn đêm mùng 1 Tết ảnh 1Nhà của nguyên Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Krông Pắk bị tạt sơn

Theo ông Vinh, có một vài sự vụ mâu thuẫn giữa ông với người khác. Tuy nhiên, ông Vinh từ chối cung cấp thông tin chi tiết: “Tôi đã báo cho công an”.

Được biết, hiện gia đình ông Vinh đã cung cấp 2 trường hợp nghi ngờ cho cơ quan công an phối hợp, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".