Nhà máy băng keo ‘đầu độc’ khu dân cư ở Hưng Yên vì sao chưa bị đóng cửa?

Nước thải màu trắng đục Cty Đức Thiện xả ra môi trường
Nước thải màu trắng đục Cty Đức Thiện xả ra môi trường
TPO - Liên quan đến nhà máy băng keo thải nước màu trắng đục ra môi trường mà Tiền Phong phản ánh, ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra. Sở này sau khi kiểm tra đã phát hiện ra hàng loạt sai phạm, đề nghị UBND tỉnh cho dừng hoạt động nhà máy này nhưng hơn 6 tháng qua, UBND tỉnh vẫn không có động thái gì.  

Trong văn bản số 558 ngày 29/11/2019 của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hưng Yên gửi UBND tỉnh Hưng Yên về nội dung kiểm tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Cty Đức Thiện nêu rõ: Qua kiểm tra việc xả nước thải từ xưởng sản xuất băng keo thuộc cánh đồng Đậu theo phản ánh của công dân thôn Cát Lư là đúng.

Nhà máy băng keo ‘đầu độc’ khu dân cư ở Hưng Yên vì sao chưa bị đóng cửa? ảnh 1 Nguồn nước thải Cty Đức Thiện thải ra môi trường do người dân chụp lại
Cty Đức Thiện chưa thực hiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước (lập kế hoạch bảo vệ môi trường, xin cấp phép khai thác nước dưới đất, xả nước thải ra môi trường) cho sản xuất băng keo, băng dính trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định, phê duyệt. Chất thải sản xuất không ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý.

Việc kiểm tra của Sở Tài nguyên & Môi trường dựa vào văn bản chỉ đạo của ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên sau khi người dân phản ánh. Trong văn bản báo cáo sự việc, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu Cty Đức Thiện dừng ngay hoạt động sản xuất để hoàn thiện thủ tục, hồ sơ về đầu tư xây dựng, môi trường, tài nguyên nước; yêu cầu Cty Đức Thiện phải thu gom xử lý nước thải theo quy chuẩn kỹ thuật quy định trước khi xả thải ra môi trường. Bố trí khu vực lưu giữ chất thải rắn theo đúng quy định và ký hợp đồng thu gom, vận chuyển với đơn vị có đủ chức năng về xử lý chất thải.

Dù hơn 6 tháng trôi qua, nhưng theo ông Cao Thế Anh, Phó Phòng Tài nguyên & Môi trưởng huyện Văn Lâm thì đến nay huyện vẫn chưa nhận được bất kỳ chỉ đạo nào từ UBND tỉnh Hưng Yên về việc yêu cầu Cty Đức Thiện dừng hoạt động như đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh.

Nhà máy băng keo ‘đầu độc’ khu dân cư ở Hưng Yên vì sao chưa bị đóng cửa? ảnh 2 Cty Đức Thiện vẫn hoạt động bất chấp đề nghị của sở TN&MT tỉnh Hưng Yên

“Một doanh nghiệp chưa hoàn thiện đủ các thủ tục, hồ sơ về đầu tư xây dựng, môi trường, tài nguyên nước mà vẫn hoạt động sản xuất là trách nhiệm của UBND xã, nơi quản lý trực tiếp”, ông Thế Anh nói thêm.

Trong khi đó, ông Trịnh Văn Hiến, Chủ tịch UBND xã Chỉ Đạo cho biết, khu đất xây dựng nhà xưởng mà Cty Đức Thiện thuê là đất trái thẩm quyền và chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở hay xây dựng nhà xưởng.

Trước đó ngày 18/7, báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Nhà máy băng keo 'đầu độc' khu dân cư ở Hưng Yên”, phản ánh trong quá trình hoạt động, Cty Đức Thiện không xử lý nguồn nước thải mà xả thẳng ra các thửa đất bên cạnh, ngay sát nhà người dân. Ngoài xả nước thải ra môi trường, tiếng ồn từ dàn máy hoạt động của Cty Đức Thiện cũng khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân tại thôn Cát Lư bị đảo lộn.

MỚI - NÓNG