Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời
TPO - Truyền hình quốc gia CHDCND Triều Tiên cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời ngày 17-12. Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Il qua đời do bị nhồi máu cơ tim.

> Cuộc đời ông Kim Jong Il 

TPO - Truyền hình quốc gia CHDCND Triều Tiên cho hay, nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời ngày 17-12. Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong Il qua đời do bị nhồi máu cơ tim.

Lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Il đã qua đời
Lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong Il đã qua đời.

Ông Kim Jong Il đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8g30 ngày 17-12 (giờ địa phương), hưởng thọ 69 tuổi. Ông hiện là Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên và Chủ tịch hội đồng quốc phòng từ năm 1997.

Ông là con trai Chủ tịch Kim Nhật Thành - nhà sáng lập CHDCND Triều Tiên. Ông trở thành lãnh tụ tối cao của CHDCND Triều Tiên vào năm 1994, sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời ở tuổi 82.

"Đây là tổn thất lớn nhất đối với đảng ta và đối với nhân dân ta, đất nước ta. Đây là nỗi đau thương lớn nhất. Toàn dân hãy biến nối đau đó thành sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Toàn đảng, toàn quân và toàn dân nguyện vững bước trung thành theo đường lối lãnh đạo của đồng chí Kim Jong Un để bảo vệ và củng cố mặt trận thống nhất của đảng, quân đội và nhân dân" - người dẫn chương trình đài truyền hình quốc gia CHDCND Triều Tiên đọc thông báo trong nghẹn ngào và nước mắt, thông báo Chủ tịch Kim Jong Il từ trần.

Theo KCNA, lễ viếng sẽ bắt đầu từ ngày 20 đến 27 - 12 tại Bình Nhưỡng, tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 28 - 12 và lễ an táng được cử hành vào ngày 29 - 12 theo nghi thức cấp nhà nước.

Thi thể của ông sẽ được an táng tại Lăng Kumsusan, nơi an nghỉ của cha ông là cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il-Sung).

Ông Kim Jong Un, con trai và là người được dự báo sẽ trở thành nhà lãnh đạo của Triều Tiên, sẽ là trưởng ban tổ chức lễ tang.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam, ông Kim Jong Il sinh ngày 16 - 2 - 1942, tốt nghiệp Khoa chính trị học và kinh tế học tại trường Đại học Kim Nhật Thành năm 1964.

Ngay sau khi ra trường, ông bắt đầu làm việc tại Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK). Năm 1973, ông được bầu làm Bí thư WPK và vào tháng 2 - 1974, ông trở thành Ủy viên Bộ Chính trị.

Tháng 8 - 1997, ông trở thành Tổng Bí thư WPK và đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên các khóa từ năm 1982 - 1998.

Ông làm Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên từ tháng 12 - 1992 đến tháng 4 - 1993. Ông qua đời ở tuổi 69 sau một cơn đột quỵ khi đang trong chuyến thị sát bên ngoài thủ đô.

Quân đội Hàn Quốc đã ban bố lệnh báo động sau khi ông Kim Jong Il qua đời. Lực lượng an ninh quốc gia Hàn Quốc đã được triệu tập khẩn cấp. Nhà Trắng cho biết, sẽ theo dõi sát sao sau khi ông Kim Jong Il qua đời.

Thủ tướng Nhật Bản cũng thành lập một nhóm điều hành khủng hoảng sau khi nghe tin nhà lãnh đạo Kim Jong Il qua đời.

Sau khi thông tin ông Kim Jong Il qua đời được công bố, thị trường chứng khoán châu Âu giảm mạnh, còn đồng USD tăng giá.

  Nguyễn Thủy tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG