Nhà hát các dân tộc Việt Nam nên đặt ở đâu?

0:00 / 0:00
0:00
TP - TS.KTS Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia, đề xuất phương án nâng cấp Nhà hát chèo Việt Nam ở phố Kim Mã để có thể thực hiện chức năng của Nhà hát các dân tộc VN.

TS.KTS Ngô Trung Hải nói: "Theo tôi, khu vực Nhà hát lớn, xung quanh Hồ Gươm, phố cổ có mật độ hoạt động cũng như các công trình văn hóa, biểu tượng văn hóa rất nhiều, không thể nén thêm được nữa. Bộ Công an cũng đã xây thêm Nhà hát Hồ Gươm ở Hàng Bài. Việc đưa thêm Nhà hát các dân tộc vào khu vực Nhà hát lớn Hà Nội hiện nay là không phù hợp.

Nhà hát các dân tộc Việt Nam nên đặt ở đâu? ảnh 1

TS.KTS Ngô Trung Hải

Tôi cho rằng, hiện nay, trong bối cảnh đất nước đang tập trung xây dựng rất nhiều công trình cấp thiết thì nên tận dụng tối đa các cơ sở văn hóa hiện có. Tôi đề xuất phương án nâng cấp Nhà hát chèo Việt Nam ở phố Kim Mã để có thể thực hiện chức năng của Nhà hát các dân tộc VN.

Mặt khác, chúng ta có thể đưa Nhà hát các dân tộc về Làng Văn hóa các dân tộc VN tại khu Đồng Mô, Sơn Tây. Tại đây không gian rộng lớn, có sẵn các công trình văn hóa dân tộc và lại đang thiếu các hoạt động hấp dẫn. Đưa Nhà hát các dân tộc về đây theo tôi sẽ tránh tình trạng lãng phí, sử dụng được không gian hiện có. Một điều nữa tôi muốn nói, nếu có hoạt động đủ hấp dẫn, Nhà hát sẽ được người dân quan tâm, du khách sẽ đến.

Nhà hát các dân tộc Việt Nam nên đặt ở đâu? ảnh 2

Nhà hát chèo Việt Nam ở phố Kim Mã

Tránh tình trạng “bỏ hoang” hoặc cho thuê làm đám cưới, sự kiện tại một số nhà hát như hiện nay. Vấn đề thực sự không phải là cứ đưa nhà hát vào khu vực Nhà hát lớn Hà Nội thì mới xứng tầm. Chúng ta cần thay đổi tư duy. Tôi đã đi nhiều show diễn lớn, ở xa mà vẫn rất đông khách vì đậm đà giá trị nghệ thuật. Đầu tư cho văn hóa rất cần nhưng đặc biệt phải tránh lãng phí, tư duy dự án".

MỚI - NÓNG