Nhà hàng trái phép rộng hơn 1.000m2 lấn chiếm bờ biển Mũi Né

0:00 / 0:00
0:00
Resort Hải Âu ở Bình Thuận đã xây nhà hàng trái phép, lấn ra mặt biển. Ảnh: Thanh Niên.
Resort Hải Âu ở Bình Thuận đã xây nhà hàng trái phép, lấn ra mặt biển. Ảnh: Thanh Niên.
TPO - Resort Hải Âu ở Bình Thuận đã xây nhà hàng trái phép, lấn ra mặt biển, phá vỡ cảnh quan Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Công trình rộng hơn 1.000m2, hai tầng, sơn màu trắng, lấn ra bờ biển Rạng. Đến nay, công trình gần xong phần thô.

Ngày 10/12, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận xác nhận, khu resort Hải Âu ở phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết chưa được cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư dự án này. Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã cử cán bộ chuyên môn phối hợp chính quyền địa phương đo đạc, xác định lại hiện trạng công trình resort Hải Âu.

“Công trình này có dấu hiệu vi phạm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, thuộc trách nhiệm xử lý của chính quyền địa phương”, vị lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nói.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận phát hiện resort Hải Âu xây nhà hàng trái phép, lấn ra mặt biển, phá vỡ cảnh quan Khu du lịch quốc gia Mũi Né. Công trình rộng hơn 1.000m2, hai tầng, sơn màu trắng, lấn ra bờ biển Rạng. Đến nay, công trình gần xong phần thô.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết đã cử cán bộ đến kiểm tra. Bước đầu chính quyền xác định công trình xây không phép, thi công lén lút từ giữa tháng 8/2021 đến nay. Toà nhà đã xây vượt ra mặt biển, chiếm phần đất rộng khoảng 1.000m2, do nhà nước quản lý.

Lãnh đạo UBND phường Hàm Tiến nói rằng, chủ đầu tư lén lút xây dựng công trình thời điểm địa phương tập trung nguồn lực phòng chống COVID-19, nên đã không phát hiện kịp thời. Do đó, ngoài việc xử phạt xây dựng trái phép, UBND phường Hàm Tiến sẽ xem xét xử lý chủ đầu tư là Công ty TNHH Hải Âu về hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch.

Liên quan đến công trình này, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ, chủ đầu tư Resort Hải Âu đã xây dựng công trình kiên cố lấn ra biển. Công trình này có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật, làm phá vỡ cảnh quan chung của Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn đối chiếu hồ sơ cấp phép dự án của resort này. Trong trường hợp công trình này vi phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 13/12.

Xử phạt Công ty CP Thiên Hải 300 triệu đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng vừa ký quyết định xử phạt 300 triệu đồng đối với Công ty CP Thiên Hải vì xây dựng dự án tại Hòn Rơm nhưng chưa có đánh giá tác động môi trường. Hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động xây dựng dự án khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm 6 tháng theo quy định tại điểm b, khoản 6, điều 11, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ. Buộc Công ty CP Thiên Hải phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong vòng 6 tháng kể từ khi có quyết định xử phạt.

Trước đó, sau khi kiểm tra thực địa tại Hòn Rơm (khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết), Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện Công ty CP Thiên Hải đã san ủi, tác động vào nhiều khu vực tại Hòn Rơm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Công ty CP Thiên Hải vẫn chưa hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Theo giấy chứng nhận đầu tư được Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận cung cấp, dự án khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm của Công ty CP Thiên Hải được UBND tỉnh Bình Thuận cấp chủ trương đầu tư từ ngày 11/3/2016, với diện tích mặt đất sử dụng 85,7ha, thời gian hoạt động của dự án 50 năm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.