Nhà báo Anh thất vọng trước cách tuyển Thái Lan thành cựu vương

ĐT Thái Lan đã gây thất vọng tại bán kết AFF Cup 2018.
ĐT Thái Lan đã gây thất vọng tại bán kết AFF Cup 2018.
TPO - Nhà báo Paul Murphy của ESPN tỏ rõ sự thất vọng về mặt lối chơi của ĐT Thái Lan tại kỳ AFF Cup 2018, đặc biệt là cách họ gục ngã trước ĐT Malaysia sau 2 trận bán kết. Ông tin rằng, “Voi rừng” đã không còn thể hiện được sự vượt trội tại Đông Nam Á.

Bán kết lượt đi AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan chơi lép vế trước chủ nhà Malaysia và chỉ may mắn mới có được trận hòa 0-0. Tới trận bán kết lượt về tại sân Rajamangala, rất nhiều người hy vọng ĐT Thái Lan sẽ lấy lại hình ảnh “ông lớn” tại khu vực của mình. Tuy vậy, mọi thứ đã không diễn ra. “Voi chiến” tiếp tục chơi có phần lép vế trước Malaysia.

2 bàn thắng của ĐT Thái Lan đều đến từ những tình huống mà hàng thủ Malaysia mắc sai lầm, chứ thực tế các pha tấn công của họ không quá sắc bén. Bên kia chiến tuyến, ĐT Malaysia cho thấy tinh thần quật khởi khi liên tiếp gỡ hòa. Và rồi vận may mỉm cười với họ khi ở phút 90+3, Adisak Kraisorn sút hỏng quả 11m, đưa trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này giúp Malaysia loạt Thái Lan để giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.

Chứng kiến những màn trình diễn của ĐT Thái Lan xuyên suốt giải đấu và cả các cách họ gục ngã trước Malaysia, nhà báo Paul Murphy của tờ ESPN tỏ ra rất thất vọng. Chia sẻ trên trang Twitter, cây viết người Anh cho rằng, Thái Lan đã không còn là ông vua của bóng đá Đông Nam Á. Cây bút này đánh giá Malaysia hoàn toàn xứng đáng với kết quả trên sân Rajamangala.

"Triều đại thống trị của đội tuyển Thái Lan ở Đông Nam Á đã kết thúc. Mất 4 cầu thủ hay nhất rõ ràng ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn của họ xuyên suốt giải đấu, tuy nhiên nhiều cầu thủ tại sân Rajamangala đã thi đấu dưới sức. Đội tuyển Malaysia đã xứng đáng vào chung kết", Paul Murphy chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.