Nguyên nhân của cuộc tình ngoài luồng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong số này, Tiền Phong Chủ nhật mời các bác sĩ trả lời một số câu hỏi bạn đọc gửi đến hộp thư thithambengoitp@gmail.com thời gian gần đây. Hộp thư luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn trước những vấn đề “thắc mắc biết hỏi ai” này.

-Vợ của anh trai tôi có cuộc tình ngoài luồng. Chị ấy bảo một phần do anh trai tôi sức khỏe yếu và thiếu tinh tế trong chuyện vợ chồng. Vậy, người ta có cuộc tình ngoài hôn nhân là do nguyên nhân gì? Bạn đọc M.H (Khương Đình, Hà Nội)

+ ThS. Bác sĩ Nguyễn Lan Hải: Một trong những câu nói nổi tiếng của văn hào Nga Lev Tolstoy, nói về đề tài hôn nhân gia đình, là: "Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng những gia đình không hạnh phúc thì bất hạnh theo cách của riêng mình."

Cũng như vậy, với những cuộc tình ngoài hôn nhân, không được thỏa mãn về tình dục chỉ là một trong những nguyên nhân, kể cả khi đó là nguyên nhân chính. Người trong cuộc đi tìm sự bù đắp phần thiếu hụt trong hôn nhân. Điều đó giải thích tại sao “kẻ thứ ba” đôi khi với 1 điểm duy nhất vẫn lấy được lòng người chồng/vợ, dù thua xa người chồng/ vợ chính thức. Người ta cũng thường coi đó là một hình thức để chạy trốn/ giải tỏa những vấn đề rắc rối, nhức đầu của hôn nhân mà không ngờ rằng dùng cách đó chẳng khác nào “nhảy từ chảo rán vào bếp lửa” (ngạn ngữ châu Âu).

Đôi khi, ngoại tình vì lý do hấp dẫn thể xác thì có thể giải thích là “Một của lạ bằng tạ của quen”. Tuy nhiên cũng không nên vội kết luận đó là lao theo cảm xúc nhất thời bởi phải thừa nhận trong chuyện chăn gối, đôi khi cũng cần sự cuồng nhiệt/mê đắm, mà vợ chồng giao ban với các thủ tục hành chính rút gọn “một cửa, một dấu” đã khiến cuộc tình chồng vợ bị mất cảm xúc từ khi nào không hay.

- Chồng tôi mới phát hiện bị bệnh tim đầu năm nay. Xin hỏi bác sĩ, khi “quan hệ” chúng tôi có phải lưu ý điều gì không? ChịVân Anh (Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM)

+ TS.BS Phạm Như Hùng, Phó giám đốc BV Tim Hà Nội- Tổng thư ký Hội tim mạch can thiệp VN: Khi “quan hệ”, các tư thế phải phụ thuộc vào khả năng gắng sức và những giới hạn của người trong cuộc. Nếu trong thời gian “quan hệ” mà chồng bạn thấy mệt nhiều, khó thở hoặc đau ngực thì nên chuyển những động tác nhẹ nhàng hơn.

Người nằm dưới trong khi “yêu” thường mất ít sức hơn nên cũng có thể xem đó là một giải pháp. Trong một vài trường hợp, việc dùng gối để nâng cao đầu có thể cũng giúp ích cho bệnh nhân tim mạch trong khi “yêu”.

-Tôi mới đi khám và phát hiện bị ung thư phổi. Hiện giờ quan hệ vợ chồng của tôi vẫn bình thường, sức khỏe của tôi chưa có biểu hiện gì suy yếu. Nhưng tôi vẫn băn khoăn rằng mình có nên chia sẻ với vợ mình hung tin này hay không? Về lâu dài, bệnh ung thư có thể ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng hay không và có sự hỗ trợ nào về mặt y khoa hay không? Anh Trương Quốc C. (Khu tập thể Nhà máy tơ, Hải Phòng)

+ BS.Tiến sĩ Phạm Nguyên Quý, bệnh viện TW Kyoto Miniren (Nhật Bản): Tôi nghĩ rằng anh nên chia sẻ với vợ ngay từ khi mới nhận tin xấu mắc bệnh ung thư. Bệnh nhân ung thư thường cần sự hỗ trợ, thấu hiểu trong suốt quá trình chữa bệnh sắp tới mà vợ anh là thành viên quan trọng của nhóm hỗ trợ người bệnh. Đương nhiên, chia sẻ như thế nào, vào thời điểm- không gian nào cũng rất quan trọng và còn tùy vào mối quan hệ đang có giữa vợ chồng anh. Nếu khó nói ra sự thực này, anh có thể rủ vợ đi cùng và nhờ bác sĩ giải thích giúp.

Nguyên nhân của cuộc tình ngoài luồng ảnh 1

Câu hỏi của anh về sự hỗ trợ y khoa cho bệnh nhân ung thư trong quan hệ vợ chồng cũng là mối quan tâm của rất nhiều người trong cùng hoàn cảnh, bởi tác động của thuốc và quá trình điều trị có ảnh hưởng nhất định đến câu chuyện thầm kín này. Với nam giới là chứng loạn cương dương. Với phụ nữ là hiện tượng khô âm đạo, đau khi “quan hệ”… Thực tế, chủ đề này thường bị các bác sĩ chuyên khoa ung thư bỏ qua, một phần vì họ không để tâm tới hoặc không chuẩn bị để giải quyết những tác dụng phụ này cho người bệnh. Bác sĩ ung thư cũng hay thấy “khó chịu” vì thường không rõ về mức độ ảnh hưởng của những triệu chứng này đối với sức khỏe bệnh nhân.

Tuy nhiên, sự hiểu biết về y học có thể khiến người bệnh cảm thấy thoải mái hơn. Những phụ nữ bị đau hoặc khô âm đạo có thể thử sử dụng chất bôi trơn dạng lỏng. Một trong những hỗ trợ cơ bản về y khoa là bác sĩ có thể kê đơn thuốc giúp cải thiện, như sildenafil (Viagra) giúp máu lưu thông đến dương vật nhiều hơn, giúp duy trì sự cương cứng lâu hơn hoặc viên estrogen liều thấp giúp phụ nữ đỡ khô âm đạo.

Ngoài ra, phụ nữ bị đau khi quan hệ có thể thử dùng dụng cụ làm giãn âm đạo vài lần mỗi tuần để nhẹ nhàng kéo giãn âm đạo, qua đó làm dịu cơn đau thắt. Máy hút chân không dương vật (VED) là một trong số các phương pháp không xâm lấn, không dùng thuốc để khắc phục chứng rối loạn cương dương.

Tuy nhiên, các dụng cụ bổ trợ này thường không giúp ích nhiều nếu bệnh nhân gặp vấn đề về tâm lý- rất thường gặp ở người bị ung thư- nên việc chia sẻ với người bạn đời hay là nói chuyện thêm với bác sĩ chuyên khoa là rất quan trọng.

MỚI - NÓNG