Nguyên nhân ban đầu khiến 4 người tử vong tại công ty Miwon

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình vệ sinh hố gas vi sinh tại Công ty TNHH Miwon Việt Nam (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), do ngạt khí, 4 công nhân tử vong, 1  người đang cấp cứu tại bệnh viện.
Nguyên nhân ban đầu khiến 4 người tử vong tại công ty Miwon ảnh 1

Sự việc xảy ra tại nhà máy sản xuất mì chính, thực phẩm của công ty Deasang Việt Nam. Ảnh: NLD.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 18/7, quá trình dọn bể chứa phân lỏng của công ty Deasang (thuộc tổ 3, khu Sông Thao, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì), ông Trần Văn Thắm (SN 1963, trú Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và ông Dương Văn Sau (SN 1984, trú Kinh Môn, Hải Dương) xuống bể chứa phân lỏng trước để dọn dẹp vệ sinh thì có biểu hiện bị ngạt khí và hô hoán.

Nghe tiếng kêu cứu, 3 công nhân thuộc bộ phận lò hơi là: ông Vũ Sao Huỳnh (SN 1984,trú phường Dữu Lâu, Việt Trì), ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, trú Gia Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ), ông Lê Hùng Vinh (SN 1980,trú Thọ Sơn, Việt Trì) đang làm việc gần đó đã đến và nhảy xuống ứng cứu. Tuy nhiên, cả 5 người đều bị ngạt khí, ngất đi.

Phía doanh nghiệp sau đó đã gọi điện báo cho lực lượng chức năng để ứng cứu. Tuy nhiên, 3 người được xác định tử vong tại chỗ còn một người tử vong tại bệnh viện gồm các ông Vũ Sao Huỳnh, Lê Hùng Vinh, Trần Văn Thắm và Dương Văn Sau. Anh Nguyễn Trung Kiên may mắn thoát nạn, hiện đang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND thành phố Việt Trì đã xuống hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.

Nguyên nhân ban đầu khiến 4 người tử vong tại công ty Miwon ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Cổng thông tin Phú Thọ.

Được biết, nhà máy Miwon Việt Nam tại Việt Trì, Phú Thọ chuyên sản xuất mì chính và thực phẩm, hoạt động gần 20 năm nay. Đây là một công ty 100% vốn nước ngoài thuộc tập đoàn Deasang của Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.