Nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Quốc bị đe dọa

Nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Quốc bị đe dọa
TP - Mấy tháng qua, điện thoại di động của bà Phạm Thị Kim Dung, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Phú Quốc, liên tiếp nhận được các tin nhắn hăm dọa, xúc phạm uy tín, danh dự.

Sự việc xảy ra từ đầu tháng 9 - 2010, khi bà Dung được nghỉ làm việc, chờ quyết định về hưu. Đến cuối tháng 10 - 2010 có 33 tin nhắn vào máy bà Dung, trong đó có những câu: “Chồng mày chết chưa con ác quỷ. Thằng Thương khùng chết rồi mày hay không”.

Theo bà Dung, Thương khùng là ông Nguyễn Văn Thương, một người chống tiêu cực trên đảo Phú Quốc. Sự việc đã được bà Dung báo cáo, đề nghị ngành chức năng điều tra làm rõ, nhưng chưa có kết quả.

Cùng thời điểm trên, ông Nguyễn Xuân Lệ, Phó Bí thư Chi bộ thị trấn Dương Đông, một người tố cáo hành vi tham nhũng của ông Dương Minh Hùng (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông) và một số cán bộ khác, cũng nhận được nhiều tin nhắn đe dọa.

Ngày 29-7, UBKT Huyện ủy Phú Quốc có kết luận kiểm tra đối với ông Dương Minh Hùng. Theo đó, ông Hùng có dấu hiệu làm trái các quy định của nhà nước về quản lý đất đai; hợp thức hóa đất công thành đất tư; thiếu minh bạch trong việc thu - chi hơn 215 triệu đồng tiền phần trăm của Ngân hàng Thương Tín trích cho cơ quan; UBKT Huyện ủy Phú Quốc đề nghị xử lý nghiêm ông Hùng.

Ông Hùng đã bị cách chức Đảng ủy viên, cách chức Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG