Nguy cơ từ việc chăm sóc da sai cách

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Chăm sóc da mặt là việc tưởng chừng rất đơn giản, ai cũng biết. Nhưng thực tế lại có rất nhiều chị em chưa biết chăm sóc đùng cách nên khiến việc làm đẹp kém hiệu quả, phản tác dụng.

Của rẻ là của ôi!

Chị Hoàng Ngọc Loan 37 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội hiện đang làm nhận viên kinh doanh cho một công ty bất động sản, công việc kinh doanh của khiến chị phải tiếp xúc với nhiều người. Vì vậy, việc giữ gìn hình ảnh luôn là nhiệm vụ hàng đầu được chị Loan đặc biệt quan tâm.

Nhưng không hiểu làm sao thời gian gần đây, làn da vốn mịn màng của chị Loan bắt đầu xuất hiện những vết nám, tàn nhàng nho nhỏ, khiến chị vô cùng lo lắng. Chị có nghe mấy cô bạn đồng nghiệp mách sử dụng một loại kem siêu trắng gia truyền bao gồm một số loại vitamin B, E, thuốc mỡ mỡ (dùng để nhỏ mắt), thuốc trị ngứa, mật ong, trộn đều sau đó bôi lên mỗi ngày sẽ có một làn da láng mịn, mềm mại.

Sau hơn 1 tuần bôi loại kem này, da chị Loan trắng mịn lên trông thấy, những vết tàn nhang cũng dường như nhạt dần. Nhưng khi dùng đến ngày thứ 10 thì xuất hiện tình trạng da ửng đỏ, mẩn ngứa, khi gãi thì bị chảy nước. Chị Loan phải vào Bệnh viện Da liễu Hà Nội điều trị trong tình trạng da mặt sưng phù mẩn ngứa, dị ứng... Sau khi điều trị lành vết thương thì da lại bị sạm, nhăn nheo.

Trước đó, một bệnh nhân nữ là chị Nguyễn Thanh Thu (35 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phải nhập viện trong tình trạng da mặt nổi mẩn ngứa, dị ứng, bỏng rát. Nguyên nhân ban đầu là do chị Thu bị dị ứng mỹ phẩm.

Theo chị Thu kể lại, thì trước đó thỉnh thoảng chị có theo bạn bè đi spa chăm sóc da, nhằm tút táp lại nhan sắc để giữ chồng. Đợt vừa rồi, khi đi làm đẹp tại spa, chị Thu được nhân viên ở đây giới thiệu sử dụng một sản phẩm kem trắng giúp làm trắng da, giảm quá trình lão hóa da rất hiệu quả với chi phí rẻ.

Thấy mức giá hơn 1 triệu đồng/ 1 bộ sản phẩm làm trắng da loại xịn, một mức giá quá hấp dẫn, chị Thu đã không trần trừ mua ngay một bộ về nhà tự dùng cho đỡ mất công đi lại. Khi về nhà, chị Thu lập tức dùng thử. Sau khi bôi kem khoảng 30 phút, chị Thu bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu nhưng chị không nghĩ đến khả năng dị ứng. Sau gần 1 ngày dùng sản phẩm này, toàn thân chị Thu xuất hiện ban đỏ, ngứa khó bị. Đặc biệt, tại vùng bôi nhiều kem da bị phồng rộp thành các bọng nước giống như vết phỏng… nên đã vội tới viện khám.

Tránh các nguy cơ

Theo BS. Hoàng Phương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viên Da liễu Hà Nội: Hiện nay, xuất hiện rất nhiều các loại mỹ phẩm không rõ xuất xứ được bán tràn lan, với giá cả rất rẻ, chỉ từ vài chục nghìn đến vài trăm, bạn có thể sở hữu đủ mọi loại mỹ phẩm từ kém lót, phấn nền, son môi, phấn hồng...

Nhưng những sản phẩm này chính là nguyên nhân gây ra viêm da dị ứng, mẩn đỏ, khô da, ngứa ngáy... làm tăng quá trình lão hóa da, khiến cho da bạn dễ bị tia UV xâm nhập, xuất hiện nám, tàn nhang, khô da, mẩn đỏ...

Khi phát hiện bị dị ứng da, bạn không nên gãi nhiều vì như vậy sẽ càng khiến vùng da sẩn ngứa lan rộng. Ngoài ra, nên hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với nước lạnh hay quá nóng. Chỉ nên pha nước tắm bằng với nhiệt độ cơ thể 37 độ C. Còn khi rửa bát, giặt giũ quần áo nên sử dụng găng tay để giảm khô da do tiếp xúc với chất tẩy rửa.

Vì vậy, khi đi mua mỹ phẩm người tiêu dùng cần xem rõ nguồn góc, xuất xứ. Nên mua các loại mỹ phẩm của nhà sản xuất chính hãng có thương hiệu. Khi mua nên bôi thử lên cổ tay 10-15 phút, nếu không có dị ứng thì mới an toàn cho da mặt của bạn.

Chăm sóc da đúng cách

BS. Hoàng Phương Lan khuyến cáo: Thời tiết thay đổi chị em phụ nữ cần phải có chế độ chăm sóc và bảo vệ da đặc biệt trong thời gian này. Về dinh dưỡng, nên chú ý ăn nhiều hoa quả tươi, rau xanh, uống nhiều nước, khoảng 2 lít/ngày.

Luyện tập thể dục, thể thao giúp cơ thể đào thải chất độc, có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ da. Ngủ đủ và đúng giờ, tránh những căng thẳng thần kinh cũng giúp làn da mạnh khỏe, chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết.

Chỉ nên rửa mặt 2 lần/ngày và lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp với từng loại da. Giữ vệ sinh da sạch sẽ cũng giảm được mức độ ngứa da do bị tác động của thời tiết.

Nên chọn loại sữa rửa mặt, sản phẩm dưỡng phù hợp với làn da mình và tập thói quen rửa mặt với sữa và bôi kem dưỡng 2 lần/ ngày, khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Không nên lạm dụng sữa rửa mặt vì chúng sẽ làm mất đi độ ẩm của da khiến da bạn dễ bị khô, nứt nẻ.

Nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để có một là da khỏe mạnh từ bên trong. Cần tránh xa các loại đồ uống có cồn, trà, caffein…không ăn các đồ cay, nóng, nhiều mỡ sẽ khiến da bạn xấu đi.

Nên ngủ đủ giấc ít nhất 7-8 giờ/ngày, tránh thức khuya quá 11 giờ đêm vì sau khoảng thời gian này da mặt của bạn sẽ bị lão hóa rất nhanh.

Mặt chăm sóc da tự nhiên

1. Mặt nạ dưa leo, mật ong

Cách làm: Dưa leo xay nhuyễn, trộn đều với mật ong thành hỗn hợp. Sau đó, phết hỗn hợp lên da trước khi đi ngủ, để khoảng 20 phút rồi rửa lại mặt bằng nước sạch. Thực hiện 3 lần/tuần.

Công dụng: Dưa có chứa axit béo oleic, citrulline và nhiều thành phần khác có tác dụng thanh tẩy da một cách dịu nhẹ và hiệu quả. Mật ong chứa nhiều vitamin E, B không chỉ có tác dụng chống ôxy hóa mà còn giúp làm dịu các tổn thương da do ánh nắng gây ra.

2. Mặt nạ sữa chua, mật ong

Cách làm: Gồm 1/2 hộp sữa chua, 5ml mật ong, trộn đều mật ong và sữa chua với nhau cho thật đều rồi thoa hỗn hợp lên da, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch.

Công dụng: Mặt nạ này ngoài tác dụng nuôi dưỡng và làm sáng da còn giúp làm sạch bã nhờn và se khít lỗ chân lông.

3. Mặt nạ trứng gà, chanh

Cách làm: 1/2 quả chanh tươi, 1 lòng trắng trứng gà, đánh tan trứng gà vắt thêm tinh dầu chanh tươi. Cho tất cả vào trộn đều tạo thành một hỗn hợp rồi thoa lên mặt, để khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước mát.

Công dụng: Tinh chất chanh có thể tẩy da chết, làm trắng da. Trứng gà giúp da bổ sung dưỡng chất, tăng độ ẩm, giúp da mịn màng. Bạn nên đắp mặt nạ này ít nhất 1 lần/tuần.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG