Nguồn tin tình báo cáo buộc Israel tấn công căn cứ phòng không ở Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Israel đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào căn cứ phòng không chính của Syria ở miền nam nước này hôm 28/12, quân đội Syria và các nguồn tin tình báo tiết lộ.

Trích dẫn một nguồn tin từ quân đội, truyền thông Syria cho biết các cuộc tấn công tên lửa được tiến hành từ hướng Cao nguyên Golan mà Israel kiểm soát.

“Lực lượng phòng không của chúng tôi đã đối đầu với tên lửa Israel và bắn hạ một số tên lửa trong số đó, chỉ ghi nhận thiệt hại về vật chất”, nguồn tin cho biết.

Sau đó, một nguồn tin khác xác định Israel đã tiến hành thêm một đợt không kích lúc quá nửa đêm nhằm vào khu vực gần thủ đô Damascus của Syria, nhưng không hé lộ chi tiết.

Theo một nguồn tin tình báo quân sự Syria và một quan chức an ninh khu vực, các cuộc tấn công được cho là nhằm vào căn cứ phòng không của quân đội Syria và một trạm radar ở khu vực Tel al-Sahn thuộc tỉnh Sweida phía tây nam Syria.

Quân đội Israel hiện chưa bình luận về các thông tin này.

Kể từ khi xung đột với Hamas bùng phát ngày 7/10, Israel đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu của nhóm dân quân mà nước này cho là được Iran hậu thuẫn ở Syria, đồng thời tấn công hệ thống phòng không của quân đội Syria.

Tháng trước, hệ thống phòng không ở Tel Qulaib và Tel Maseeh (miền nam Syria) đã bị tấn công trong chiến dịch tăng cường của Israel nhằm phá vỡ các hệ thống phòng không của Syria mà Iran tham gia mở rộng.

“Tehran đang tăng cường nỗ lực cung cấp cho Syria các hệ thống phòng không có khả năng làm giảm hiệu quả của các cuộc tấn công của Israel”, một nguồn tin cho biết. “Điều này liên quan đến những tính toán của cuộc chiến ở Dải Gaza trong trường hợp xung đột lan rộng.”

Các phong trào được cho là có liên kết với Iran, bao gồm cả Hezbollah, hiện đang nắm giữ quyền kiểm soát ở các khu vực rộng lớn ở phía đông, phía nam và tây bắc Syria, cũng như ở một số vùng ngoại ô xung quanh thủ đô.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG