Người Việt sắp được ngắm mưa sao băng đầu tiên trong năm mới

TPO - Vào đêm thứ 5 rạng sáng thứ 6 tuần này (ngày 3 và 4/1), người yêu thiên văn Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Quadrantids với mật độ sao băng tương đối dày.

Trận mưa sao băng đầu tiên trong năm mới kéo dài từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 1, đạt cực đại vào đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 với mật độ sao băng có thể tới 50 vệt một giờ. Đây là một trong những trận mưa sao băng tương đối lớn của năm.

So với năm ngoái, việc quan sát mưa sao băng Quadrantids năm nay thuận lợi hơn bởi thời điểm cực đại năm nay trùng với ngày cuối tháng âm lịch nên không bị ánh trăng làm phiền. Thời gian quan sát thuận lợi nhất từ 2 giờ đêm đến sáng.

Người quan sát nên hướng về phía đông bắc bầu trời, nơi có chòm sao Mục Phu. Chọn nơi ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Lưu ý nên xem dự báo thời tiết khi có ý định quan sát.

Mưa sao băng Quadrantids hình thành khi các hạt bụi của sao chổi 2003EH1 (một tiểu hành tinh có quỹ đạo quanh Mặt Trời) va vào bầu khí quyển của Trái Đất.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.