Người trong cuộc nói gì trước trận Đức - Italia?

Người trong cuộc nói gì trước trận Đức - Italia?
Cả hai HLV Joachim Loew cũng như Antonio Conte đều tỏ ra khiêm nhường và coi trọng đối thủ trước cuộc đại chiến giữa Đức - Italia tại tứ kết EURO 2016 diễn ra vào rạng sáng 3/7.

Cuộc thư hùng giữa Đức và Italia được coi là trận chung kết sớm của EURO 2016 khi hai đội đều trình diễn một lối chơi đầy thuyết phục và bản lĩnh. Có thể phong độ của Azzurri khiến nhiều người phải bất ngờ, bởi họ thiều vắng quá nhiều trụ cột trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, HLV Loew không nghĩ vậy, trái lại ông đánh giá cực cao đoàn quân áo Thiên thanh.

"Chúng tôi hiểu rõ người Ý. Họ thi đấu rất ấn tượng và bản lĩnh ở các giải đấu lớn như thế này. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng, những người thường xuyên ăn tập cùng nhau tại Juventus", nhà cầm quân 56 tuổi chia sẻ.

"Các trận đấu giao hữu không nói lên điều gì. Năm 2014, chúng tôi cũng có những kết quả không tốt, nhưng Đức sau đó đã lên ngôi vô địch World Cup. Italia cũng vậy".

Die Mannschaft vẫn chưa để lọt lưới bàn nào ở 4 trận đã qua tại EURO 2016 và Loew hi vọng các học trò sẽ tiếp tục tái hiện phong độ xuất sắc này trong cuộc đối đầu với Italia.

"Chúng tôi đã phân tích kĩ các trận đấu của Italia. Họ không chỉ phòng thủ vững chắc mà còn có nhiều giải pháp tấn công vô cùng đáng sợ. Chúng tôi không được phép mắc sai lầm và phải tận dụng tốt các cơ hội. Đức tuyệt đối không được lãng phí thời cơ như ở trận với Bắc Ireland", Loew kết luận.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Conte cũng đánh giá rất cao ĐT Đức. Thuyền trưởng tương lai của Chelsea cho rằng, đoàn quân của Loew là đội bóng hoàn thiện nhất thế giới thời điểm hiện tại.

"Italia sẽ phải đương đầu với một đối thủ cực mạnh. Tôi nghĩ hiện giờ Đức còn xuất sắc hơn Tây Ban Nha. Họ có mọi thứ mà một đội tuyển ao ước, từ kĩ thuật, tài năng, sức vóc, tổ chức, chiến thuật... Đức đang là đội tuyển hoàn hảo nhất thế giới", Conte cho biết.

Ngoài ra, chiến lược gia 46 tuổi khẳng định, Azzurri đã cải thiện rất nhiều từ sau thất bại 1-4 trước chính ĐT Đức ở trận giao hữu tại Munich cách đây 3 tháng, đồng thời thích thú với việc phản pháo lại giới truyền thông khi họ liên tục chỉ trích đội bóng của ông trước thềm EURO 2016.

"Chúng tôi bắt đầu chiến dịch EURO 2016 với nhiều sự hoài nghi, không chỉ từ báo giới Italia mà cả quốc tế nữa. Mọi người đều cho rằng đây sẽ là giải đấu khó khăn của Italia, nhưng chúng tôi đã cho thấy rằng, nhờ khổ luyện và làm việc có tổ chức, 23 cầu thủ của tôi có thể làm nên điều khác biệt trước Tây Ban Nha. Ở trận đấu với Đức, chúng tôi sẽ phải tạo thêm một bất ngờ nữa".

"Chúng tôi đã tiến bộ không ngừng sau loạt trận giao hữu. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều bổ ích. Italia đã trải qua nhiều thất bại cay đắng song nó giúp toàn đội tìm ra khuyết điểm và khắc phục. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu tới", Conte khép lại.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG