Người Thái sắp sở hữu CLB thứ ba ở Ngoại hạng Anh

Tỉ phú Thaksin Shinawatra
Tỉ phú Thaksin Shinawatra
TPO - Sau Leicester City và Sheffield United, người  Thái Lan sẽ sở hữu thêm một CLB ở giải Ngoại hạng Anh là Crystal Palace nếu tỉ phú Thaksin Shinawatra đàm phán mua lại CLB này thành công.

Theo nguồn tin của Goal, tỷ phú Thaksin Shinawatra đang đàm phán mua lại quyền sở hữu Crystal Palace với giá 150 triệu bảng. Trong quá khứ, ông Thaksin từng mua Man City với giá 86,1 triệu bảng vào năm 2007. Tuy nhiên, tỉ phú 69 tuổi này đã quyết định bán lại Man City cho tập đoàn Abu Dhabi với mức giá khoảng 200 triệu bảng.

Trong lần trở lại này, ông Thaksin Shinawatra hứa hẹn sẽ rót tiền đầu tư để Crystal Palace lọt top tham dự cúp châu Âu ở Ngoại hạng Anh. 

Ông Miti Tiyapairat, người có mối quan hệ mật thiết với tỷ phú Thaksin, tiết lộ với ONE31: “Hiện tại, đã có những cuộc đàm phán về giá, quản lý và một số điều khoản khác. Mọi chuyện sẽ được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Hợp đồng mua bán có giá trị khoảng 150 triệu bảng”.

Miti Tiyapairat là cựu Chủ tịch của CLB Chiangrai United. Ông cho biết rất sẵn lòng tới sân Selhurst Park làm việc nếu nhận được đề nghị từ tỉ phú Thaksin. 

Hỏi mua Crystal Palace được xem là bước đi khôn ngoan của ông Thaksin Shinawatra. Ở mùa giải vừa qua, đội bóng của Roy Hodgson cán đích ở vị trí thứ 12 và sở hữu lối chơi tấn công bốc lửa được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, đội hình của Crystal Palace cũng được các chuyên gia đánh giá cao nhờ các ngôi sao có chất lượng như Michy Batshuayi, Wilfried Zaha hay Aaron Wan-Bissaka.

Nếu thương vụ này thành công, người Thái Lan sẽ sở hữu 3 CLB ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020. Trước đó, họ đã có Leicester City của nhà Srivaddhanaprabha và đội mới thăng hạng Sheffield United của Dejphon Chansiri.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.