Man City thống trị Ngoại hạng Anh mùa này như thế nào?

Man City bảo vệ thành công danh hiệu vô địch EPL
Man City bảo vệ thành công danh hiệu vô địch EPL
TP - Man City đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở xứ sở sương mù khi trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Premier League sau 10 năm. Đây cũng là danh hiệu thứ 4 trong 7 mùa giải gần nhất của đội chủ sân Etihad.

Vậy là một mùa giải Premier League ngoạn mục, kịch tính và chứng kiến cuộc đua vô địch hấp dẫn nhất lịch sử đã khép lại. Phải đến vòng 38 - vòng đấu cuối cùng diễn ra tối 12/5, nhà vô địch mới lộ diện. Nắm trong tay quyền tự quyết, Man City đã đánh bại Brighton 4-1 để đăng quang Premier League 2018/2019 với 98 điểm - nhiều hơn chỉ một điểm so với Liverpool.

Trong một mùa giải vấp phải sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt từ phía Liverpool, Man City chứng tỏ được bản lĩnh của một nhà Vua. Thầy trò HLV Pep Guardiola khởi đầu ấn tượng, nhưng bất ngờ chùng xuống ở giữa mùa giải và có thời điểm để Liverpool tạo khoảng cách tới 7 điểm. Thế nhưng, ở giai đoạn nước rút, Man City thắng tới 14 trận liên tục, đánh bại tất cả các đối thủ mạnh Arsenal, Chelsea, M.U, Tottenham để băng băng tiến về đích, mặc cho Liverpool bám đuổi trong vô vọng.

Chiến thắng này giúp Man City trở thành đội bóng đầu tiên tại Premier League bảo vệ thành công ngôi vô địch sau 10 năm. Đội gần nhất làm được điều này chính là M.U của Sir Alex Ferguson khi đăng quang 3 mùa liên tiếp 2006/2007, 2007/2008 và 2008/2009. Không đạt số điểm kỷ lục 100 như mùa trước, thầy trò Pep Guardiola vẫn đánh dấu một mùa giải cực kỳ ấn tượng với 32 trận thắng, 2 trận hoà và 4 trận thua.

Họ là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất với 95 bàn thắng và chỉ lọt lưới 23 bàn, nhiều hơn Liverpool (đội thủng lưới ít nhất) đúng một bàn. Điểm số 98 của họ ở mùa giải này có thể vô địch 25/26 mùa giải Premier League đã qua, chỉ kém hơn con số kỷ lục 100 của chính họ mùa trước.

Hành trình vô địch của Man City không thể không nhắc đến dấu ấn của nhà cầm quân tài ba Pep Guardiola. Giúp đội chủ sân Etihad bảo vệ thành công ngôi vương, Guardiola cho thấy ông là một trong những nhà cầm quân hay nhất mọi thời đại. Đây là chức vô địch thứ 8 của Guardiola ở các giải quốc gia (La Liga, Bundesliga và Ngoại hạng Anh), cũng là danh hiệu thứ 27 trong sự nghiệp của chiến lược gia người Tây Ban Nha. 

Dù đã dừng bước tại Championp League, Man City vẫn còn mục tiêu để phấn đấu. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã nắm trong tay Cup Liên đoàn, và sẽ trở thành đội bóng đầu tiên đoạt cú ăn ba quốc nội ở Anh nếu đánh bại Watford ở chung kết Cup FA ngày 18/5 tới.

Tính tổng tất cả các khoản tiền thưởng ở mùa giải năm nay, Liverpool nhận mức cao nhất với 194,2 triệu USD, còn Man City nhận 192,5 triệu USD dù vô địch. Sở dĩ xảy ra việc này là do Man City kém đối thủ về doanh thu từ truyền hình. Tương tự, M.U xếp thứ 6 nhưng vẫn nhận tới 181,4 triệu USD, nhiều hơn đội thứ 5 Arsenal khoảng 200.000 USD. Chelsea nhận 186,1 triệu USD, còn đội thứ 4 Tottenham thu về 185 triệu USD.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.