Người Sài Gòn chào đón Noel

Người Sài Gòn chào đón Noel
TPO - Tại một số giáo xứ trên địa bàn TPHCM vào trưa nay (24/12), nhiều bà con giáo dân đang khẩn trương thực hiện những công việc cuối cùng nhằm chuẩn bị cho một đêm Giáng sinh thật đặc sắc, trọn vẹn.
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 1
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 2
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 3 Trưa 24/12, các thành viên, giáo dân Nhà thờ Thủ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM) tất bật thực hiện một số công đoạn trang trí cho các nghi lễ Giáng sinh diễn ra trong tối 24/12 và sang ngày 25/12
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 4
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 5 Nhiều tiểu cảnh hang đá, đèn ngôi sao, dải ruy-băng giáng sinh... đã được bài trí phục vụ cho đêm lễ tối nay 
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 6 Bên trong giáo đường, các giáo dân cầu nguyện trước tượng Đức mẹ 
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 7 Các thành viên giáo xứ khẩn trương lo liệu một số phần việc cuối cho đại lễ Giáng sinh 
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 8 Chung không khí hân hoan đón chờ giờ phút Giáng sinh, bà con giáo dân tại Giáo xứ Xóm Lách (quận 3, TPHCM) cũng tích cực trang trí, tô điểm cho không gian tổ chức lễ Giáng sinh đêm 24/12. Một sân khấu nhỏ ở phía đối diện giáo xứ được trang hoàng tươm tất cho đêm lễ
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 9 Giáo dân chăm chút trang trí phần tượng Chúa Hài đồng
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 10 Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng  Chúa cứu thế (đường Kỳ Đồng, quận 3) đã được trang hoàng đẹp mắt chào đón Giáng sinh 
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 11
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 12 Người dân nghiêm cẩn cầu nguyện trước tượng Đức mẹ Maria trong khuôn viên giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 13 Bà con giáo dân đi lễ, cầu nguyện  
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 14
Người Sài Gòn chào đón Noel ảnh 15 Khung cảnh lung linh tại Nhà thờ Đức Bà (quận 1) trong đêm trước lễ Giáng sinh (23/12)
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.