Người phụ nữ giả bệnh hiểm nghèo lừa gần 1 tỷ của nhà từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Biết anh Nguyễn Minh Tiến hay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Bùi Thị Giang đã nảy sinh lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Giang (35 tuổi, ở Hà Nội) bản án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 5/2020, Bùi Thị Giang biết anh Nguyễn Minh Tiến - là người hay làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Theo đó, Giang đã lấy lý do mất chứng minh nhân dân, không làm được thẻ ngân hàng để mượn thẻ ngân hàng của một tài xế xe ôm tên Hùng tại khu vực chợ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Giang sau đó dựng chuyện anh Hùng bị tai nạn giao thông sức khỏe nguy kịch, vợ chết, đã hiến tim cho Giang, kinh tế khó khăn nên nhờ anh Tiến ủng hộ tiền.

Người phụ nữ giả bệnh hiểm nghèo lừa gần 1 tỷ của nhà từ thiện ảnh 1

Để tạo lòng tin với anh Tiến, Giang đưa số tài khoản ngân hàng vừa mượn của anh Hùng để anh Tiến tự chuyển tiền cho "bệnh nhân". Người phụ nữ này còn giả danh bác sĩ bệnh viện nhắn tin cho anh Tiến nội dung: "Hùng không có tiền nộp viện phí, nếu không đóng tiền để mổ, bệnh nhân sẽ bị chết".

Cáo trạng cho rằng, từ tháng 5/2020 - 8/2020, anh Tiến nhiều lần chuyển khoản, tổng cộng 123 triệu đồng vào số tài khoản Giang đưa.

Cũng trong tháng 8 năm đó, Giang tái dùng thủ đoạn cũ để lừa tiền anh Tiến khi vờ chính bản thân mình "mắc bệnh tim hiểm nghèo". Giang mạo danh bác sĩ điều trị nhắn tin cho anh Tiến với nội dung: "Tôi là bác sĩ, cô kia bảo anh giúp đỡ. Giờ cô ấy còn 40% sự sống, anh nộp tiền cho cô ấy nhập viện, hiện giờ bệnh nhân đang xuất huyết...".

Anh Tiến tưởng là thật nên từ tháng 8 - 11/2020 thực hiện 227 lần chuyển tiền cho tài khoản ngân hàng đứng tên Giang, mỗi lần 100.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Giang nhận của anh Tiến sau sự việc gần 800 triệu đồng.

Về phía anh Tiến, sau khi tìm hiểu, biết bị Giang lừa nên làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

MỚI - NÓNG