Người phụ nữ F1 ‘cố thủ’ để trốn cách ly ở Bắc Giang bị phạt 10 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
Cần cẩu được huy động để đưa bà Q đi cách ly.
Cần cẩu được huy động để đưa bà Q đi cách ly.
TPO - UBND TP Bắc Giang đã xử phạt người phụ nữ 10 triệu đồng vì không chấp hành đi cách ly y tế dù trước đó đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19.

Chiều 27/5, UBND TP Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Q (SN 1977, ở phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) 10 triệu đồng về hành vi từ chối, trốn trách việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Theo quy định, mức phạt về hành vi này từ 5 – 10 triệu đồng nhưng bà Q không có tình tiết giảm nhẹ. Người phụ nữ có có tình tiết tăng nặng là cố tình không chấp hành đi cách ly, cố thủ trong nhà nhiều giờ đồng hồ dù được tuyên truyền, vận động dẫn tới việc cơ quan chức năng phải cưỡng chế.

Vì vậy, chính quyền đã xử phạt bà Q mức tối đa 10 triệu đồng, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện cách ly y tế. Bà Q phải chấp hành quyết định, nộp phạt trong vòng 10 ngày.

Người phụ nữ F1 ‘cố thủ’ để trốn cách ly ở Bắc Giang bị phạt 10 triệu đồng ảnh 1

Tổ chức cưỡng chế, đưa bà Q đi cách ly.

Trước đó, bà Q và bố đẻ có tiếp xúc với F0 ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) nhưng không chịu khai báo. Chính quyền căn cứ vào nhiều biên bản, bằng chứng khác và phát hiện ra việc này.

Bố của bà Q hợp tác khai báo, đi cách ly tập trung nhưng người con gái vốn theo Hội thánh Đức chúa trời có quan điểm khác biệt nên nhất định không rời khỏi nhà dù được vận động nhiều lần.

Chiều 26/5, khi cảnh sát, y tế tới nơi, bà Q lên tầng 3 rồi chốt cửa, cầu khấn bên trong. Đến 20h cùng ngày, tổ công tác xác định không thể thuyết phục nên đã đưa máy cẩu vào hỗ trợ và tổ chức 2 hướng tiếp cận, buộc bà Q đi cách ly.

Bà Q hiện đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1 với Sars-CoV-2. Ngoài bà Q và bố đẻ phải cách ly tập trung, chính quyền đã yêu cầu các thành viên còn lại trong gia đình phải cách ly tại nhà.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.