Người phụ nữ bị 'vợ hờ' của bạn trai cắt tóc, làm nhục giữa đường

Cắt tóc và đánh đập tình địch, người phụ nữ cùng em gái bị Công an quận 8 (TP.HCM) truy nã về tội làm nhục người khác.

Ngày 22/2, Công an quận 8 (TP.HCM) phát thông báo truy nã Nguyễn Thị Mộng Thơ (41 tuổi) và Nguyễn Thị Xuân Hiền (37 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) về tội Làm nhục người khác.

Người phụ nữ bị 'vợ hờ' của bạn trai cắt tóc, làm nhục giữa đường ảnh 1 Thơ và Hiền bị Công an quận 8 truy nã về tội làm nhục người khác. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo điều tra, Thơ sống chung như vợ chồng với người đàn ông tên K. (32 tuổi). Cặp đôi sau đó mâu thuẫn nên không ở chung với nhau. Ông K. về sau nảy sinh tình cảm với chị V. (ngụ quận 8). Ngày 18/8/2020, Thơ rủ theo em gái cùng đồng bọn canh trước nhà của V. để đánh ghen. Khi thấy V. rời nhà, nhóm người xông vào đánh đập, cắt tóc của chị V. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh nhà dân quay lại. Công an quận 8 sau đó ra quyết định khởi tố bị can đối với Thơ và Hiền nhưng 2 người này đã bỏ trốn. Nhà chức trách yêu cầu Thơ và Hiền ra đầu thú để nhận được khoan hồng của pháp luật. Ai phát hiện 2 bị can trên ở đâu, thông báo ngay cho Công an quận 8, tại địa chỉ 993 Phạm Thế Hiển (phường 5, quận 8), hoặc gọi vào số điện thoại 02838.506.705, gặp cán bộ Phạm Hào Hiệp để phối hợp điều tra.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.