Bản tin Hình sự: Bị vợ ‘cắm sừng’, gã đàn ông vác súng bắn xuyên đầu tình địch

TPO - TIN NÓNG ngày 6/2: Bị vợ ‘cắm sừng’, gã đàn ông vác súng bắn xuyên đầu tình địch; Khởi tố vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm chỗ ở của Đường 'Nhuệ' và đàn em; Dùng súng và lựu đạn bắt giữ cô gái và cố thủ trong nhà 'con nợ'; Ông Hoàng Trung Hải ký văn bản liên quan dự án Gang thép Thái Nguyên...

Yêu cầu người tình của vợ phải bồi thường số tiền thách cưới trước đây với Vàng Thị S. sau khi chị này bỏ đi cùng anh Hạng A.P. nhiều ngày, Cứ A.S. (ở xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ) tức giận nửa đêm tới chỗ vợ và tình nhân đang sinh sống rồi dùng súng tự chế bắn thẳng vào đầu tình địch khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não hở, thương tật tới 83%. TAND tỉnh Sơn La vừa tuyên phạt bị cáo Cứ A.S. 14 năm tù về tội “Giết người”. (Xem chi tiết)


Ập vào khu du lịch Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) kiểm tra, Công an tỉnh Nam Định phát hiện trên người Trần Minh Quyết (29 tuổi, trú tại ngõ 82 Điện Biên, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) có 2.037 viên thuốc lắc. Ngoài ra, Quyết còn "thủ" theo cả dao găm và một khẩu súng K54 cùng 4 viên đạn, trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng. (Xem chi tiết)


Công an TP Thái Bình vừa khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm chỗ ở của công dân" theo đơn tố giác tội phạm của vợ chồng chủ doanh nghiệp Lâm Quyết là ông Nguyễn Văn Lẫm (59 tuổi) và bà Phạm Thị Quyết (54 tuổi, cùng trú phường Trần Lãm). Theo vợ chồng ông bà Lâm-Quyết, Đường "Nhuệ" (tên thật là Nguyễn Xuân Đường, 50 tuổi) đã cho đàn em đến công ty của mình đe dọa công nhân, chiếm giữ tài sản, đe doạ đánh-giết để đòi nợ. (Xem chi tiết)


Khám xét ngôi nhà ở TP.HCM, cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ở Hà Nội) và Hoàng Văn Đức (28 tuổi, quê Lạng Sơn) đã sản xuất hơn 5 tấn phôi và gần 4.000 con dấu để sản xuất văn bằng, chứng chỉ giả. Theo cảnh sát, Hùng và Đức bán chứng chỉ từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng mỗi giấy tờ; bằng cấp giả từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Bị Tổ công tác Chốt phòng, chống COVID-19 số 18 (Rạch miễu Ngói lớn, thuộc Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc) thu giữ hàng hóa nghi buôn lậu và bắt giữ một người, nhóm khoảng 20 đối tượng khác đã tập trung để hành hung đại úy và khống chế uy hiếp một trung úy để giành lại hàng hóa và giải cứu đồng bọn. Lực lượng chức năng đã khởi tố bị can Võ Văn Mộng và truy tìm các đối tượng liên quan để xử lý. (Xem chi tiết)


Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án thất thoát 830 tỷ đồng tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Cty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO). Theo cáo trạng, ông Hoàng Trung Hải trong thời kỳ giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ đã thiếu kiểm tra, chỉ đạo; không thực hiện đúng quy chế làm việc khi xem xét điều chỉnh giá hợp đồng EPC tại Gang thép Thái Nguyên… (Xem chi tiết)


Mang súng và lựu đạn đến nhà người dân ở khu phố 5 (thị trấn Tân Phú) đòi nợ, dùng nhiều hung khí đe dọa, buộc gia đình trả tiền. Phát hiện công an, nhóm Hy khống chế nữ chủ nhà 25 tuổi, đóng cửa lại cố thủ. Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) tạm giữ Lương Hoàng Hy (36 tuổi) cùng bốn đồng phạm để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG