Người nhái tìm hai nạn nhân tàu chìm trên sông Sài Gòn

Lực lượng chức năng trục vớt con tàu bị chìm
Lực lượng chức năng trục vớt con tàu bị chìm
TPO - Trưa 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã trục vớt thành công chiếc tàu gỗ chở cát bị sà lan đâm chìm trên sông Sài Gòn vào rạng sáng 30/7. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích.

Từ rạng sáng, lực lượng chức năng đã dùng máy bơm để hút cát từ bên trong con tàu bị chìm của gia đình anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, quê Tiền Giang), phục vụ cho việc trục vớt.

Người nhái tìm hai nạn nhân tàu chìm trên sông Sài Gòn ảnh 1

Phần đuôi tàu bị hư hỏng sau cú tông của sà lan

Sau khi con tàu nổi lên, lực lượng chức năng đã tiến hành lai dắt từ cảng An Sơn, xã An Sơn, TX.Thuận An, Bình Dương về cảng Bà Lụa, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Qua quan sát, có thể thấy phần đuôi tàu chở cát bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của cú đâm từ phía sau của sà lan. Đồ đạc bên trong tàu bị xáo trộn, chiếc võng của chủ tàu vẫn còn mắc trong khoang tàu.

Hai nạn nhân mất tích là chị Nguyễn Thị Thuý Em (vợ anh Thuận) và bé Lê Thị Thanh Bình (con gái anh Thuận) vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện con tàu đã được cố định tại cảng Bà Lụa để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng người nhái vẫn đang tìm kiếm hai nạn nhân mất tích ở khu vực gần hiện trường.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 2h30 ngày 30/7, anh Lê Văn Thuận điều khiển tàu gỗ chở cát lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn theo hướng từ Bình Dương về TPHCM. Trên tàu có vợ và hai con của anh Thuận.

Người nhái tìm hai nạn nhân tàu chìm trên sông Sài Gòn ảnh 2

Hiện người nhái đang tìm kiếm hai mẹ con mất tích

Đến đoạn gần khu vực bến phà An Sơn, ấp An Phú, xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương, tàu của anh Thuận bất ngờ bị chiếc sà lan mang số hiệu SG 7552, tải trọng 749 tấn, tông từ phía sau. Cú va chạm khiến tàu chở cát chìm ngay lập tức. Anh Thuận và con trai tên là An sau đó được giải cứu, còn chị Em và bé Bình mất tích.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp với TPHCM đã triển khai nhiều phương án tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được hai mẹ con mất tích.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.