Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng

TPO - Dù, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân Thủ đô vẫn xếp hàng chờ mua bánh trôi, bánh chay từ tờ mờ sáng trong dịp Tết Hàn thực. Tại các chợ truyền thống, tới 8 giờ 30, nhiều cửa hàng đã hết hàng.
Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 1

Hàng dài người xếp hàng chờ mua bánh trôi, bánh chay tại một cửa hàng góc phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội)

Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 2

Thời điểm đông nhất là khoảng 7h-7h30, khách hàng mất khoảng 15-20 phút chờ tới lượt mua bánh

Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 3

Chị Nguyễn Thị Dung (Lê Duẩn, Hà Nội) cho biết: ‘Năm nào mình cũng tới đây từ sớm để kịp mua bánh thắp hương. Mọi người đều đeo khẩu trang, mua sớm còn tranh thủ về luôn”

Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 4

Giá bánh không đổi so với mọi năm, bánh trôi 15.000 đồng/ đĩa, bánh chay đắt hơn 5.000 đồng

Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 5

Lượng khách mua đông khiến đoạn phố trước cửa hàng lộn xộn xe máy tràn xuống lòng đường. Lực lượng trật tự phải có mặt từ sớm để đảm bảo không xảy ra tình trạng lộn xộn

Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 6

Tại các chợ truyền thống, bánh trôi, bánh chay xuất hiện trên nhiều sạp bán hàng di động, giá từ 10.000 – 25.000 đồng/ phần

Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 7

Ngoài mua bánh làm sẵn, nhiều người còn chọn mua nguyên liệu để tự làm. “Bột, đường, nhân sên sẵn như này chỉ mất hơn 50.000 đồng, đủ làm bánh cho gia đình 4 người. Dịch bệnh hạn chế được đồ ăn sẵn thì tốt”, chị Thu Trang (Phương Mai, Hà Nội) cho biết

Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 8
Người Hà Nội xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay từ 5 giờ sáng ảnh 9 Chỉ tới 8 giờ 30, nhiều sạp bánh đã báo hết hàng. “Nhu cầu của khách vẫn còn thì mình vẫn bán. 3 người cùng làm, liên tục 2 nồi thì chỉ khoảng 15 phút nữa là có bánh”, chị Hạnh, tiểu thương chợ Khương Thương nói.
MỚI - NÓNG