Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm

Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm
TPO - Sáng hôm nay (26/12), người dân Việt Nam có cơ hội chiêm ngưỡng nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam. Hội Thiên văn nghiệp dư (HAS) đã tổ chức buổi quan sát nhật thực tại Cầu Giấy, Hà Nội với kính viễn vọng khiến nhiều bạn trẻ thích thú.
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 1

Tại Hà Nội, nhật thực bắt đầu vào lúc 10h44, đạt cực đại vào 12h25 và kết thúc vào 14h03, tỉ lệ che phủ đạt 34%.

Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 2 Nhật thực 'vòng tròn lửa' siêu hiếm lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 3 Công tác chuẩn bị kính viễn vọng để quan sát nhật thực
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 4 Nhiều người thích thú khi có cơ hội tiếp xúc với kính viễn vọng, quan sát nhật thực
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 5 Anh Vũ Thế Hoàng - Chủ tịch hội Thiên văn nghiệp dư cho biết: 'Tại Việt Nam, đây là lần nhật thực hiếm hoi sau 3 năm vắng bóng, kể từ lần gần đây nhất vào tháng 3 năm 2016'
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 6
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 7 Điện thoại và máy ảnh có thể kết nối với kính viễn vọng qua dây nối hoặc ngàm chuyển phục vụ việc ghi hình 
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 8 Để quan sát nhật thực phải nhìn qua loại kính quan sát chuyên dụng để bảo vệ mắt, không thể nhìn bằng mắt thường hay qua kính râm
Người Hà Nội thích thú ngắm nhật thực 'vòng tròn lửa' cực hiếm ảnh 9 Bên cạnh việc quan sát nhật thực, nhiều người còn lên mạng xã hội để cập nhật thông tin nhật thực tại các địa điểm khác trên thế giới
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.