Người Hà Nội đổ xô đi 'săn' băng tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiệt độ xuống -1 độ C, xuất hiện băng giá tại đỉnh núi Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn khiến nhiều du khách ở Hà Nội quyết định lên đường để khám phá ngay lúc rạng sáng 23/1. 

Sáng 23/1, đỉnh núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) ở độ cao 1.180 m ghi nhận băng dày đặc. Nước mưa bám trên cây, đường sá thành băng trắng xóa tạo cảnh tưởng hết sức độc đáo. Đây là hiện tượng khiến nhiều du khách ở Hà Nội.

Theo dự báo, tình trạng băng có thể tiếp diễn khoảng 2-3 ngày tới. Do đó, nhiều bạn trẻ quyết định sẽ khởi hành từ Hà Nội đến đỉnh Mẫu Sơn ngay trong đêm 23/1.

Người Hà Nội đổ xô đi 'săn' băng tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn ảnh 1

Băng giá xuất hiện trên đỉnh núi Mẫu Sơn. Ảnh: Tien Thinh.

Nạn Đức Thắng (22 tuổi) - sinh viên của Học viện Ngân hàng - cho biết: "Sáng nay mình nghe tin ở Mẫu Sơn có tuyết. Thấy hay quá nên rủ mấy bạn cùng lớp rồi quyết định khởi hành từ Hà Nội vào 19h tối nay. Thời gian này chúng mình đã thi cuối kỳ xong, sắp nghỉ Tết Âm lịch, chưa bao giờ ngắm băng nên lần này nhất định phải đi".

Trong khi đó, nhiều du khách thông qua các diễn đàn đã nhanh chóng lập nhóm khoảng 4-5 người ngay trong trưa 23/1.

Theo chia sẻ của chị Hoàn Nguyễn (đang làm việc tại Hà Nội), nhóm của chị tự thuê xe 7 chỗ hoặc 16 chỗ với chi phí vận chuyển khoảng 1 triệu đồng/người để kịp lên đến đỉnh Mẫu Sơn vào sáng sớm 24/1.

Ngoài ra, nhiều người đam mê du lịch đang sở hữu các mẫu ô tô gầm cao, bán tải ở Hà Nội cũng quyết định khởi hành từ đêm nay hoặc rạng sáng 24/1 để tham quan hiện tượng băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn vào đêm nay.

Người Hà Nội đổ xô đi 'săn' băng tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn ảnh 2

Ô tô gầm cao hoàn toàn đủ khả năng đi từ Hà Nội lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhưng phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật. Ảnh: Lê Quang Nhựt.

Với nhu cầu tăng cao, các đơn vị kinh doanh xe Limousine tuyến Hà Nội - Lạng Sơn thông báo có lượng khách đặt chỗ tăng chóng mặt trong đêm 23/1, thậm chí có nơi xuất hiện tình trạng hết ghế.

Mẫu Sơn nằm cách thành phố Lạng Sơn 30 km về phía đông bắc. Theo kinh nghiệm của nhiều "phượt thủ", du khách có thể di chuyển bằng xe khách từ Hà Nội lên Lạng Sơn, sau đó liên hệ taxi để đến đỉnh Mẫu Sơn. Chi phí di chuyển bằng taxi có thể được đàm phán với tài xế. Với quãng đường 30 km, giá xe taxi 5 chỗ ngồi dự kiến 500.000 đồng/lượt.

Đại diện Phòng Quản lý Khu Du lịch Mẫu Sơn báo cáo băng giá bắt đầu xuất hiện từ tối 22/1. Đến sáng ngày 23/1, ghi nhận gần 600 lượt khách đến tham quan địa điểm này. Hiện nay, 3 nhà nghỉ ở trên đỉnh cũng hết phòng nên nhiều du khách chọn cách tham quan trong ngày và quay trở về thành phố.

Người Hà Nội đổ xô đi 'săn' băng tuyết trên đỉnh núi Mẫu Sơn ảnh 3

Du khách thích thú check-in với rặng cây phủ đầy băng. Ảnh: Dương Thị Dung.

Các du khách quyết định lên đỉnh núi Mẫu Sơn khám phá hiện tượng băng tuyết nên mang đủ quần áo, các vật dụng giữ nhiệt cơ thể để đảm bảo sức khoẻ, thể trạng. Đối với những người tự đi ô tô, chủ sở hữu cần kiểm tra kỹ lốp, hệ thống phanh và động cơ bởi tình trạng đường đồi núi trơn trượt, nhiệt độ giảm đột ngột.

Ngoài ra, với tình hình thời tiết hiện nay, mọi người không nên di chuyển từ Hà Nội lên đỉnh núi bằng xe máy vì có thể đối mặt nhiều nguy hiểm về an toàn, sốc nhiệt.

MỚI - NÓNG