Người đẹp bốc lửa mang 'bom tấn' Argentina đến Arsenal

Wanda Nara muốn Icardi sang Arsenal thi đấu.
Wanda Nara muốn Icardi sang Arsenal thi đấu.
TPO - Wanda Nara – người đại diện kiêm hôn thê của Mauro Icardi vừa bí mật bay tới London để đàm phán những điều khoản hợp đồng cuối cùng với Arsenal.

Ngay từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 mở cửa, HLV Arsene Wenger đã đặt mục tiêu phải tăng cường thêm cho Arsenal thêm một “họng pháo” chất lượng. Ban đầu, “Giáo sư” nhắm Zlatan Ibrahimovic, nhưng tiền đạo này lại quyết định gia nhập M.U. Trong khi đó, những cái tên như Alexandre Lacazette và Pierre-Emerick Aubameyang bị hét giá quá cao. Trong bối cảnh ấy, nhà cầm quân người Pháp quyết định chuyển qua Mauro Icardi.

Thời gian qua, HLV Wenger nhiều lần đánh tiếng với cá nhân Icardi và CLB Inter Milan. Theo đó, Arsenal sẵn sàng trả 30 triệu euro để mang cựu ngôi sao Sampdoria tới sân Emirates. Phía Inter Milan tất nhiên không hề muốn mất tiền đạo lợi hại bậc nhất của mình, nhưng có vẻ Icardi muốn sang Anh, nơi anh có thể nhận mức lương cao hơn và có cơ hội hít thở bầu không khí Champions League.
Theo tiết lộ từ tờ Calciomercato, Wanda Nara – người đại diện kiêm hôn thê của Icardi vừa bí mật bay tới London để đàm phán những điều khoản hợp đồng cuối cùng với Arsenal. Thậm chí, theo tờ báo thể thao của Italia, đây đã là cuộc nói chuyện thứ hai giữa đôi bên, và tiền đạo 23 tuổi này đã ở rất gần sân Emirates.
Cần biết rằng, "lệnh ông không bằng cồng bà". Icardi vốn rất "nể" vợ và một khi Wanda Nara muốn rời Italia sang Anh để hít thở một bầu không khí mới, tiền đạo 23 tuổi đã không thể từ chối. Cách đây ít ngày, Icardi đã đến gặp HLV Roberto Mancini để đề bạt nguyện vọng ra đi. Giờ đây, CĐV Arsenal chỉ còn nín thở chờ “quả bom tấn” phát nổ ở Emirates nữa mà thôi.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.