Cuồng ghế HLV Argentina, Maradona sẵn sàng làm miễn phí

Diego Maradona thời còn dẫn dắt ĐT Argentina.
Diego Maradona thời còn dẫn dắt ĐT Argentina.
TPO - Hơn 2 tuần sau khi làm loạn tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Argentina, Diego Maradona tiếp tục có tuyên bố gây sốc khi khẳng định, ông sẵn sàng dẫn dắt “La Albiceleste” mà không cần nhận lương.
Cách đây 2 tuần, trụ sở của LĐBĐ Argentina (AFA) tại thủ đô Buenos Aires xảy ra một vụ việc dở khóc dở cười. Theo đó, huyền thoại Diego Maradona đã tới gặp gỡ các lãnh đạo AFA để đề bạt nguyện vọng được dẫn dắt ĐT Argentina và đội Olympic Argentina thay cho HLV Tata Martino vừa từ chức. Sau khi bị cự tuyệt, “Cậu bé vàng” đã nổi xung, làm loạn ở trụ sở của AFA.
Tưởng như sau vụ việc kể trên, Maradona sẽ không đoái hoài tới ghế HLV trưởng Argentina. Thế nhưng trong một tuyên bố mới nhất, “Cậu bé vàng” tiếp tục bày tỏ khát khao được trở lại dẫn dắt “La Albiceleste”, thậm chí sẵn sàng làm việc miễn phí nếu AFA muốn như thế.
“Tôi sẵn sàng dẫn dắt tuyển Argentina mà không nhận lương. Nhiều người nghĩ tôi là HLV đòi hỏi mức lương cao. Nhưng Mourinho, Ancelotti, Simeone thì sao? Tôi chẳng hiểu mình đòi hỏi chỗ nào nếu so với các HLV này", Maradona chia sẻ trên Fox Sport. "Tôi ngày càng muốn trở lại công việc huấn luyện. Tôi nhớ không khí làm việc cùng các cầu thủ, và nhớ cả những cuộc khẩu chiến với giới truyền thông”.
Maradona từng dẫn dắt đội tuyển Argentina từ 2008 tới 2010. Thế nhưng sau trận thua Đức 0-4 ở tứ kết World Cup 2010, ông đã đệ đơn xin từ chức. Một năm sau, Maradona tới Các tiểu vương quốc Ả-rập (UAE) dẫn dắt CLB Al Wasl. Nhưng chỉ sau 1 năm, ông bị đội bóng này sa thải vì kết quả thi đấu yếu kém. Từ đó cho đến nay, Maradona chịu cảnh thất nghiệp.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.