Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu'

0:00 / 0:00
0:00
Người dân trước khi vào chợ đều phải xuất trình phiếu và được đo thân nhiệt. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân trước khi vào chợ đều phải xuất trình phiếu và được đo thân nhiệt. Ảnh: Nguyễn Ngọc
TPO - Bắt đầu từ hôm nay (2/9), người dân ở TP Quảng Ngãi muốn vào chợ phải xuất trình phiếu. Nhiều người quên hoặc chưa được phát phiếu sẽ không được vào chợ.

Ngày đầu tiên người dân TP Quảng Ngãi đi chợ bằng phiếu.

Sáng 2/9, các chợ ở TP Quảng Ngãi 2 đồng loạt triển khai giãn cách phòng dịch bằng cách áp dụng phiếu vào chợ.

Theo đó, mỗi hộ gia đình/nhà được phát thẻ đi chợ 3 ngày/lần; số lượng thẻ vào chợ được phát một lần cho từng hộ gia đình/nhà bảo đảm bằng thời gian giãn cách xã hội mà UBND tỉnh đã quyết định. Mỗi thẻ có giá trị sử dụng một lần tại một chợ bất kỳ trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

Theo ghi nhận của PV sáng 2/9, các khu vực chợ tại TP Quảng Ngãi như Chợ Quảng Ngãi (phường Nguyễn Nghiêm), Chợ Nghĩa Lộ (phường Nghĩa Lộ), Chợ Đầu mối Nông sản Quảng Ngãi (phường Nghĩa Chánh)…đều được kiểm soát nghiêm ngặt.

Tại những lối chính dẫn vào chợ, lực lượng chức năng đặt bàn kiểm soát, thu phiếu đi chợ của người dân, hướng dẫn khai thông tin trên phiếu để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết, tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào chợ.

Một số người dân đã chuẩn bị sẵn phiếu trên tay. Nhưng cũng có nhiều người không có phiếu với nhiều lý do như chưa kịp nhận, phường chưa phát hay để quên ở nhà, nhà ở sát bên tranh thủ vào chợ mua tí đồ rồi ra… Những trường hợp này đều phải ra về.

Không chỉ người đi chợ, bản thân các tiểu thương tại chợ Chợ Quảng Ngãi (phường Nguyễn Nghiêm) cũng nhận phiếu chẵn, lẻ để vào chợ bán. Theo đó, sẽ có người bán ngày chẵn, có người bán ngày lẻ, để đảm bảo giãn cách trong công tác phòng chống dịch.

Ông Phan Xuân Hoanh, Trưởng Ban quản lý chợ Quảng Ngãi cho biết, ngày đầu tiên áp dụng phiếu đi chợ, nhìn chung mọi việc đều suôn sẻ, người dân đều chấp hành tốt.

Dưới đây là hình ảnh ngày đầu tiên người dân TP Quảng Ngãi đi chợ bằng phiếu:

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 1

Người dân vào chợ Nghĩa Lộ Nghĩa Lộ (phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi), được kiểm tra phiếu vào chợ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 2
Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 3

Ghi thông tin trên phiếu vào chợ. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 4

Người dân thực hiện rất nghiêm túc quy định phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 5
Theo quan sát lượng người đi chợ giảm hơn trước rất nhiều. Ảnh: Nguyễn Ngọc
Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 6

Chợ Quảng Ngãi (phường Nguyễn Nghiêm TP Quảng Ngãi). Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 7
Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 8

Đo thân nhiệt và kiểm tra phiếu trước khi vào chợ Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 9

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân kéo cao khẩu trang. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 10

Hiện Ban quản lý chợ Quảng Ngãi đang thực hiện phương án giãn cách cho các tiểu thương buôn bán trong chợ bằng cách chia nửa số người bán. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 11

Theo đó, sẽ có người bán ngày chẵn, có người bán ngày lẻ, để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Người dân TP Quảng Ngãi ngày đầu tiên đi chợ bằng 'tem phiếu' ảnh 12

Các đường phụ ra vào chợ đều bị phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Ngọc

MỚI - NÓNG