Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản

Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản
TPO - Người đi chùa hầu hết mang khẩu trang lúc vào lễ Phật để giữ an toàn trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. 
Mùa Phật đản 2020 (Phật lịch 2564) năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến khó lường, do đó nhiều chùa chiền, cơ sở tự viện đã không tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm tập trung đông người. 
Trong khi đó, một số cơ sở Phật giáo thực hiện việc giãn cách xã hội theo đúng tinh thần của Chính phủ nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 
Ghi nhận tại chùa Phước Hải (hay còn được biết đến với tên gọi Ngọc Hoàng, ở quận 1, TPHCM), người đi lễ chùa được cho vào từng tốp khoảng 10 người/ lượt. Cạnh đó, người đi chùa cũng chú ý đeo khẩu trang kín kẽ để giữ an toàn cho chính mình và mọi người.  
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 1 Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 2 Người dân đến chùa được yêu cầu đứng xếp hàng chờ đến lượt vào. Nhân viên bảo vệ chùa cho từng tốp một vào thắp hương lễ Phật 
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 3 Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 4 Thực hiện quy định của nhà chùa nhằm giữ an toàn cho cộng đồng trong bối cảnh còn dịch, người dân chấp nhận đứng chờ đến lượt vào hành lễ dù thời tiết những ngày này rất nóng bức 
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 5 Vốn là một ngôi chùa cổ kính thu hút rất đông người dân mỗi dịp lễ lộc hoặc ngày Rằm, mùng 1, chùa Ngọc Hoàng hiện phải thực hiện biện pháp giãn cách trên nhằm hạn chế phần nào nguy cơ lây lan dịch bệnh
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 6 Ghi nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) vào trưa nay 7/5, người dân xa gần cũng tề tựu về đây thắp hương, lễ Phật đúng dịp Rằm tháng 4 và là ngày chính lễ Phật đản 2020
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 7 Ngoài thắp hương, dâng hoa, Phật tử, người dân cũng có dịp thực hiện nghi lễ tắm Phật tại khu vực sân chùa. Đi lễ chùa trong thời gian này, mỗi người đều cẩn thận mang khẩu trang
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 8
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 9
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 10
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 11 Người dân thực hiện nghi thức tắm Phật
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 12 Phóng sinh trong ngày Phật đản 
Người dân Sài Gòn đeo khẩu trang đi chùa ngày Phật đản ảnh 13 Nhà chùa treo cờ Phật và hình hoa sen dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong mùa lễ Phật đản 2020. Những năm trước, dòng kênh này còn trở nên đặc biệt hơn khi có nhiều hoa sen kích cỡ lớn được thả xuống nước trong dịp lễ trọng của Phật giáo này. 
MỚI - NÓNG