Người đàn ông sát hại mẹ đẻ rồi ném thi thể xuống giếng

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm.
Nơi xảy ra vụ việc thương tâm.
TPO - Cơ quan chức năng huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang tích cực điều tra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong tại xã Cao Thắng vào rạng sáng 22/10.

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 22/10, tại xóm Bá Lam (xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cho hay, nghi phạm là là Nguyễn Văn Thương (SN 1982, trú xã Cao Thắng) sau khi sát hại bà Nguyễn Thị H. (SN 1950) đã ném thi thể nạn nhân xuống giếng rồi bình thản bế con trai út của mình lên tầng 3 cố thủ.

Nhận được được tin báo, Công an huyện Lương Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Cao Thắng đã khống chế, bắt giữ được đối tượng lúc 6h20 sáng cùng ngày. Con tin được cứu sống an toàn.

Theo thông tin ban đầu, Thương có tiền sử bệnh tâm thần vừa đi chữa bệnh về hồi tháng 9/2017. Đêm 21/10, Thương có biểu hiện phát bệnh và đi lang thang trước khi gây án. Được biết, Thương đã có vợ và 3 người con. Hiện tại, nghi phạm sống cùng gia đình và mẹ.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đến khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra vụ án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được  điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG