Người đàn ông ở Hải Dương sau 6 lần xét nghiệm mới khẳng định mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Tư liệu
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Tư liệu
TPO - Tối 10/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, trong ngày địa phương ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19 sau 6 lần xét nghiệm. Bệnh nhân này là F1 của 3 ca bệnh gia đình.

Bệnh nhân này là B.X.N (BN9642, 63 tuổi), trú phố Lương Thế Vinh, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Ngày 21/5, bệnh nhân là F1 của vợ, con trai và con dâu nên đưa đi cách ly tập trung tại KTX Nguyễn Trãi, TP Hải Dương.

Từ ngày 21/5 đến nay, bệnh nhân được cách ly tập trung, lấy mẫu theo quy định cùng 2 cháu nội. Quá trình cách ly y tế tập trung, lực lượng chức năng đã 5 lần lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Ngày 8/6, ông B.X.N có biểu hiện sốt cơn có lúc 39 độ C, mệt mỏi nhưng không đau họng, không ho, không khó thở.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa thẳng vào Khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân dương tính với SARS–CoV-2. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp.

Theo CDC Hải Dương, đến nay toàn tỉnh ghi nhận 52 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hải Dương (46 trường hợp), TP Chí Linh (4 trường hợp). Qua truy vết, lực lượng liên ngành xác định 3.885 trường hợp F1, hơn 28.000 trường hợp F2 của các ca bệnh. Quá trình điều trị, đã có 26 trường hợp đã khỏi và được xuất viện.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.