Nữ công nhân ở TP Hải Dương mắc COVID-19, chưa rõ nguồn lây

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
TPO - Ngày 3/6, TP Hải Dương ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 cộng đồng là chị N.T.Đ (SN 1973, ở phường Thanh Bình), làm công nhân một công ty trên địa bàn.

Tối 3/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết trong ngày TP Hải Dương ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 thông qua sàng lọc ho sốt cộng đồng.

Trường hợp này là chị N.T.Đ (SN 1973, BN7829), trú tại phố Đức Minh, khu 5, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Bệnh nhân này là công nhân tại Công ty Hoàng Phương, chuyên sản xuất chăn ga gối đệm tại phường Tân Bình.

Dịch tễ bước đầu xác định, hằng ngày bệnh nhân đến công ty làm, buổi trưa về đi chợ tại ngã ba đường Đức Minh.

Ngày 26/5, chị N.T.Đ được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và kết quả âm tính.

ngày 29/5, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, được con gái mua thuốc cho uống. Ngày 1/6, bệnh nhân ra trạm Y tế phường Thanh Bình khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Liên quan tới ca bệnh này, lực lượng chức năng TP Hải Dương đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 72 người (17 F1 và 55 F2).

Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương cũng thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với nữ công nhân và yêu cầu những người này ra khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Cụ thể, các điểm gồm: cửa hàng cua, hàng rau tại chợ Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng; Nơi khai báo y tế ở cổng và khu vực chờ đăng ký khám bệnh của Trung tâm y tế thành phố sáng 1/6.

Hàng bán cua, thịt tại khu vực ngã ba đường Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương từ ngày 16/5-1/6.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.