Đà Nẵng:

Người đàn ông nhập viện cấp cứu vì bị cây đổ đè trúng

Hiện trường cây đỗ gãy đè người bị thương
Hiện trường cây đỗ gãy đè người bị thương
TPO - Vào khoảng 9h45 ngày 4/10, khi ảnh hưởng do bão số 12 đổ bộ vào đất liền, một cây cổ thụ gần khu vực chợ Hàn, đường Hùng Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã bị gió đánh đổ bất gốc, khiến một người bị thương nặng.

Theo người dân khu vực này cho biết: vào thời điểm trên, một người đàn ông (chưa rõ danh tính) vừa từ chợ Hàn bước ra thì bị cây ngã đè lên người. Người đàn ông lập tức được người dân đưa đi cấp cứu. Riêng chiếc xe máy của người này cũng đã bị cây đè biến dạng. 

Đà Nẵng sẽ có mưa lớn trong những ngày tới

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn Bão số 12, từ đêm hôm qua (3/11) khu vực đã có mưa, mưa lớn diện rộng tập trung ở các tỉnh thành từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/11 đến 8h ngày 4/11/2017 các tỉnh phổ biến như sau: Quảng Bình dưới 5mm; Quảng Trị 5-20mm; Thừa Thiên Huế 30-70mm, riêng Cầu Trươi 94.8mm, Bạch Mã 276.6mm; Đà Nẵng 40-50mm; Quảng Nam 45-100mm, riêng Núi Thành 123.2mm; Quảng Ngãi 80-130mm, riêng Châu Ổ 215mm. Dự báo: Trong 24 giờ tới khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa tại: tỉnh Quảng Bình: 20-50mm; tỉnh Quảng Trị: 40- 80mm, có nơi trên 100mm; từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi: 150-250mm, có nơi trên 300mm. 

Tại thành phố Đà Nẵng: Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm. Cảnh báo từ ngày hôm nay 4/11 đến hết ngày 8/11 khu vực Trung Trung Bộ có khả năng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị tổng lượng mưa phổ biến 100-250, có nơi trên 300mm; từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm. Tại thành phố Đà Nẵng từ ngày hôm nay 4/11 đến hết ngày 8/11 có khả năng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 600mm. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.