Người đàn ông mọc sừng ở gáy

TPO - Ông Li Zhibing ở Thập Yển, Hồ Bắc, Trung Quốc đã sống với chiếc sừng mọc ở gáy hơn 30 năm nay.

Ông Li, 62 tuổi cho biết chiếc sừng bỗng nhiên xuất hiện từ năm 1980 và không ngừng dài ra. Ông gặp nhiều vấn đề với chiếc sừng khi gội đầu và mặc áo, đặc biệt là khi xuất hiện với bộ dạng kì lạ.

Người đàn ông mọc sừng ở gáy ảnh 1

Ông Li Zhibing với chiếc sừng ở gáy cổ

Thầy thuốc địa phương cho ông uống các loại thảo mộc để phá chiếc sừng nhưng ông Li cho rằng các loại thảo mộc này đã khiến chiếc sừng ngày càng dài hơn. Có lần chiếc sừng phát triển dài tới 15cm, lúc đó ông Li bị sốt và cổ sưng to, ông phải liên tục cưa nó đi.

Chiếc sừng mọc ra từ cổ người đàn ông này trông giống như một mẩu gỗ. Nhiều người cho rằng đó là chiếc sừng da, trông giống như gỗ, đá. Những chiếc sừng này được tạo bởi tổ hợp các protein có trong tóc và da người, chúng có thể là khối u lành tính hoặc ác tính. 

Rất may cho ông Li, chiếc sừng mọc ở sau gáy ông có thể phẫu thuật cắt bỏ. Báo chí Trung Quốc và phương Tây rất chú ý đến trường hợp của ông Li, hi vọng rằng các cơ quan y tế sẽ quan tâm tìm hiểu rõ hơn về căn bệnh này.

Theo Theo Oddity
MỚI - NÓNG