Người đàn ông bị tàu tông chết vì 'nằm ngủ' trên đường ray

Thi thể nạn nhân xấu số được đưa về nhà xác.
Thi thể nạn nhân xấu số được đưa về nhà xác.
TPO - Người đàn ông ra đường ray xe lửa nằm vào giữa đêm khuya khiến tổ lái tàu không quan sát thấy đã để tàu hỏa tông phải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào rạng sáng nay, 22/10 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đoạn qua phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Theo nhân chứng, rạng sáng 22/10 ông Nguyễn Hữu Hòa (50 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) ra đường ray xe lửa nằm. Đến khoảng 2h25 sáng, đoàn tàu hỏa chạy tuyến Bắc – Nam, số hiệu TN1 từ Hà Nội vào ga Sài Gòn chạy tới. Do trời tối và tầm nhìn bị hạn chế, tổ lái tàu không phát hiện người đàn ông này nên đã không xử lý kịp, để tàu cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người đàn ông bị tàu tông chết vì 'nằm ngủ' trên đường ray ảnh 1

Hiện trường vụ việc 

Sau khi tai nạn xảy ra, tổ lái tàu đã cử người ở lại hiện trường đưa thi thể nạn nhân ra khỏi đường ray và làm việc với cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an quận Phú Nhuận có mặt sau đó lập biên bản xử lý vụ việc. Đến khoảng 5h sáng, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

MỚI - NÓNG