Ngáo đá, nam thanh niên nhảy múa rồi lao đầu vào tàu hỏa

Cầu Rạch Cát nơi xảy ra vụ tai nạn.
Cầu Rạch Cát nơi xảy ra vụ tai nạn.
TPO - Sáng 6/10, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường điều tra xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân Tống Đình Phương Tú (23 tuổi, ngụ tại xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) tử vong trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào sáng cùng ngày.

Trước đó vào khoảng 23h đêm 5/10, Tú leo lên vòm cầu Rạch Cát (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) la hét nhảy múa. Lực lượng bảo vệ cầu và công an xã Hiệp Hòa đã đến yêu cầu Tú xuống. 

Tuy nhiên thanh niên này có biểu hiện ngáo đá và cố thủ hàng giờ trên vòm cầu cao khoảng 5m. 

Sau nhiều giờ thuyết phục, đến khoảng 2h50, ngày 6/10, khi đoàn tàu SPT1 lưu thông tuyến TP Nha Trang – TP Hồ Chí Minh đi qua cầu Rạch Cát thì Tú đã nhảy xuống nóc tàu và bị tàu hất văng xuống đường ray rồi rơi xuống sông Đồng Nai. 

Ngáo đá, nam thanh niên nhảy múa rồi lao đầu vào tàu hỏa ảnh 1

Đến khoảng 8h cùng ngày thi thể nạn nhân Tú mới được phát hiện nổi lên  dưới chân cầu Rạch Cát. 

Tú không có nghề nghiệp ổn định, đã có vợ và 1 con nhưng đã ly dị.

MỚI - NÓNG