Người dân Hải Phòng đổ xuống đường xem múa rối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Những ngày nghỉ lễ, hàng trăm nghệ sĩ thuộc Nhà hát múa rối Việt Nam và các tỉnh biểu diễn múa rối tại dọc dải vườn hoa trung tâm TP Hải Phòng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan xem, cổ vũ.

Tối 2/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng tổ chức Khai mạc Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng 2023, tại nhà trưng bày triển lãm thành phố.

Liên hoan có sự tham gia của các nhà hát múa rối hàng đầu Việt Nam, như Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà hát múa rối Thăng Long – Hà Nội, Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Ngoài ra, còn có các phường rối Minh Tân, Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo), phường rối nước dân gian Đào Thục (Hà Nội), phường rối nước Luy Lâu (Bắc Ninh).

Liên hoan múa rối diễn ra trong một tuần, tại nhà trưng bày triển lãm thành phố, nhà kèn, vườn hoa Nguyễn Du, thuộc dải vườn hoa trung tâm thành phố cảng. Các nghệ sĩ biểu diễn nhiều thể loại như rối nước, rối dây, rối que, rối mặt nạ, rối đội lốt, rối chân, rối bụng… kết hợp với nghệ thuật đường phố.

Người dân Hải Phòng đổ xuống đường xem múa rối ảnh 1

Hơn 100 nghệ sĩ các đoàn múa rối diễu hành, biểu diễn trên đường phố Hải Phòng.

Người dân Hải Phòng đổ xuống đường xem múa rối ảnh 2

Các vở diễn múa rối mô tả lại cuộc sống, văn hóa và con người Việt tại các làng quê truyền thống.

Cũng trong ngày khai mạc, hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên của 11 đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan đã tập kết tại quảng trường nhà hát thành phố và diễu hành qua một số tuyến đường tại dải vườn hoa trung tâm.

Các đơn vị tham gia với trang phục đặc sắc, sinh động, vừa di chuyển vừa trình diễn lại các tích, trò chơi dân gian hoạt náo, thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức.

Bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết liên hoan múa rối với mục tiêu gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, nghệ thuật múa rối cổ truyền của dân tộc, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị của di sản văn hóa, gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch.

Liên hoan múa rối là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của người dân địa phương và các cháu thiếu niên nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và là cơ hội để thanh thiếu niên nhi đồng thành phố hiểu thêm về cội nguồn, về văn hoá truyền thống của cha ông.

Người dân Hải Phòng đổ xuống đường xem múa rối ảnh 3

Hàng nghìn người dân và du khách thích thú với các vở diễn múa rối.

Đồng thời, sự kiện mang đến cho người dân thành phố cảng món quà tinh thần độc đáo chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023. Qua đó lễ hội cũng giới thiệu tới du khách quốc tế sản phẩm văn hóa độc đáo, giúp họ cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống văn hóa và con người Việt Nam.

MỚI - NÓNG