Người dân Hà Tĩnh phát hiện con vích biển quý hiếm ở bờ sông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi bắt được con vích biển quý hiếm, người dân Hà Tĩnh đã bàn giao cho ngành chức năng để thả loài này về môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào sáng hôm qua (2/7), trong quá trình đi làm đồng, ông Nguyễn Khắc Đại (70 tuổi, trú thôn Hà Văn, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên) phát hiện một cá thể vích biển lạc vào sông Rác nên bắt về nhà.

Ngay sau đó, ông Đại đã bàn giao cá thể vích biển cho ngành chức năng cùng chính quyền địa phương để thả về môi trường tự nhiên.

Người dân Hà Tĩnh phát hiện con vích biển quý hiếm ở bờ sông ảnh 1

Cá thể vích biển được người dân phát hiện ở bờ sông Rác.

Qua kiểm tra, cá thể vích nặng khoảng 6kg, phần mai và đầu có màu nâu đỏ, hình ria quạt, bốn chân và cổ có màu đen bạc.

Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên nhận định, đây là loài động vật quý hiếm, có tên vích biển. Hiện loài này được thả về vùng biển xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).

Người dân Hà Tĩnh phát hiện con vích biển quý hiếm ở bờ sông ảnh 2

Vích biển có tên khoa học là Lepidochelys olivacea – một loài thuộc họ rùa biển. Loài rùa biển này được liệt kê vào trong danh sách những loài bị tổn thương và cấm buôn bán do số lượng đang bị giảm sút bởi môi trường sống bị ô nhiễm và tình trạng săn bắt quá mức.

MỚI - NÓNG